Bắt giữ con nợ, đánh đập đến nhập viện

Phúc Thái| 21/02/2021 09:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vay tiền ở hiệu cầm đồ với lãi suất cao và không có tiền trả, người đàn ông bị nhóm cầm đồ bắt giữ, đánh đập rồi ép viết giấy ghi nợ.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thanh Hùng và Bùi Văn Dũng (trú xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc) để xử lý về hành vi Bắt, giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra, khoảng tháng 4/2018, anh Đặng Văn T., SN 1985, trú tại thôn Ngọc Long, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc có vay của người tên Tuấn, SN 1986, làm cầm đồ cho Bùi Văn Dũng số tiền 20.000.000 đồng với lãi suất 4.000đ/1.000.000/1 ngày.

Khi vay, anh T. có viết giấy vay nợ và để lại 01 giấy phép lái xe mô tô mang tên anh T.

Khi đưa tiền cho anh T, Tuấn đã cắt lãi 2.400.000 đồng, chỉ đưa cho anh T. 17.600.000 đồng; anh T. có đóng lãi tiếp cho Tuấn được 03 tháng số tiền 7.200.000 đồng sau đó không có tiền trả cho Tuấn.

Ngày 6/2/2021, nhóm của Dũng đã bắt giữ anh T., đánh đập, ép anh T. phải viết giấy ghi nợ số tiền 50 triệu đồng. Anh T. bị các đối tượng đánh bị thương phải nhập viện cấp cứu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ con nợ, đánh đập đến nhập viện