Bắt giữ 3 tấn đường nhập lậu từ Lào về Việt Nam

Phước Trung| 05/11/2015 14:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phát hiện một nhóm người dùng đò nhôm vận chuyển một lượng lớn đường kính trắng từ Lào về Việt Nam.

Lúc 8h ngày 05/11/2015, trong lúc tuần tra, kiểm soát dọc sông biên giới Sê Pôn, lực lượng  trinh sát đặc nhiệm, thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện- cơ động, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện một nhóm người dùng đò nhôm vận chuyển một lượng lớn đường kính trắng từ Lào về Việt Nam. Số hàng trên được cập bến đò thuộc thôn Long Quy, xã Tân Long, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị để bốc dỡ, tẩu tán hàng hoá.

Bắt giữ 3 tấn đường nhập lậu từ Lào về Việt Nam

Số đường nhập lậu được Bộ đội biên phòng Quảng Trị nhập kho chờ xử lý theo quy định pháp luật

Khi lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tiến hành kiểm tra thì các đối tượng bỏ lại hàng, tẩu thoát về phía Lào. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 60 bao đường kính trắng do Thái Lan sản xuất. 

Được biết, tình hình buôn lậu đường qua biên giới Quảng Trị đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Liên tiếp những ngày đầu tháng 11/2015, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ vận chuyển, buôn lậu đường từ Lào về Việt Nam, thu giữ tang vật trên 10 tấn đường trắng do Thái Lan sản xuất, tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ 3 tấn đường nhập lậu từ Lào về Việt Nam