Bắt đối tượng cướp giật tài sản rồi trốn truy nã

Châu Sơn| 12/12/2015 05:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi cướp giật tài sản của du khách nước ngoài, Hòa bị công an TP. Hội An bắt giữ. Riêng Xa bỏ vào miền Nam để trốn truy nã.

Sáng ngày 11/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Nam đã dẫn giải đối tượng Nguyễn Văn Xa từ TP. Hồ Chí Minh về Quảng Nam.

Bắt đối tượng cướp giật tài sản rồi trốn truy nã

 Quyết định truy nã Nguyễn Văn Xa

Theo đó, giữa tháng 7/2015, Nguyễn Văn Xa (SN 1993, ngụ thôn Lâm Thượng, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) cùng Lê Văn Hòa (SN 1992, ngụ cùng địa phương) vào Quảng Nam tìm việc làm.

Tuy nhiên, khi vào nơi đất khách, cả hai không làm ăn mà chuyển qua địa phận TP. Hội An với ý định cướp giật tài sản của du khách nước ngoài. Nghĩ là làm, khoảng 1h ngày 21/7, trên đường Hoàng Diệu, 2 đối tượng đã cướp giật của chị Sophia Anne (SN 1992, quốc tịch Hà Lan) một túi xách có nhiều tài sản trị giá gần 20 triệu đồng.

Thấy dễ kiếm tiền, khuya hôm sau, Hòa tiếp tục điều khiển xe máy chở Xa dạo quanh phố cổ tìm “con mồi”. Khi phát hiện anh Manuel Andre Schwizer (quốc tịch Thụy Điển) để ba lô trên giỏ xe, lập tức Hòa lái xe áp sát để Xa giật ba lô, sau đó cả hai phóng xe tẩu thoát.

Ngay sau đó, Hòa bị công an TP. Hội An bắt giữ, riêng Xa bỏ trốn vào miền Nam. Để trốn truy nã, Xa đi lang thang nhiều nơi. Tuy nhiên, chỉ hơn bốn tháng sau ngày bỏ trốn, 16h ngày 9/12, Xa bị lực lượng PC52 Công an Quảng Nam bắt giữ tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh).

Trước đó, ngày 3/12, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa Lê Văn Hòa ra xét xử và tuyên phạt Hòa 2 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Đồng phạm của Hòa là Nguyễn Văn Xa vì trốn truy nã nên được tách hồ sơ để xử lý sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng cướp giật tài sản rồi trốn truy nã