Bắt chước video trên Tiktok, 4 học sinh cấp 2 lên cao tốc ném đá ô tô

Phong Vân| 29/06/2021 22:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghỉ hè rảnh rỗi, Thịnh mượn điện thoại bố mẹ vào mạng xã hội Tiktok xem các video rồi bắt chước và rủ bạn lên đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai nhặt đá ném vào các phương tiện.

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngày 29/6, Công an huyện Tam Dương đã tiến hành gọi hỏi, triệu tập 4 học sinh cấp 2 lên trụ sở Công an huyện làm việc để điều tra, làm rõ hành vi ném đá vào các phương tiện khi đang lưu thông trên tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, qua địa phận huyện Tam Dương.

2-1-.jpg
Các đối tượng thực hiện hành vi ném đá vào các phương tiện giao thông trên đường cao tốc.

 Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Dương nhận được nhiều đơn trình báo của người dân, về việc khi đang lưu thông trên tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, qua địa phận huyện Tam Dương thì bị một số đối tượng ném đá gây hư hỏng phương tiện.

Gần nhất là trường hợp của anh Vương Xuân Chiến (SN 1985, ở xã An Hòa, huyện Tam Dương). Khoảng 7h15 phút ngày 22/6, khi anh Chiến đang điều khiển xe ô tô tải BKS 29H-303.79 trên đường cao tốc hướng từ Hà Nội đi Lào Cai, đến km 33+500 thuộc địa phận xã An Hòa, huyện Tam Dương thì bị ném đá làm hỏng kính chắn gió phía trước của xe.

1-1-.jpg
Các đối tượng chỉ hiện trường nơi thực hiện hành vi ném đá vào xe ô tô. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Tam Dương đã tập trung toàn bộ lực lượng phối hợp công an các xã, thị trấn nơi có tuyến đường cao tốc chạy qua khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng và thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân. Qua điều tra, xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi trên là Lê Tiến Thịnh, Lê Trường Giang, Nguyễn Đình Dũng, Kim Thanh Tùng đang là học sinh cấp 2 trên địa bàn huyện Tam Dương. Trong đó, Lê Tiến Thịnh là người đầu tiên có suy nghĩ thực hiện hành vi này.

Tại cơ quan Công an, Thịnh cho biết: Được nghỉ hè ở nhà, có nhiều thời gian rảnh rỗi, Thịnh mượn điện thoại của bố mẹ vào mạng xã hội Tiktok xem các video rồi bắt chước và rủ các bạn lên đường cao tốc để ném đá vào các phương tiện. Đến thời điểm bị bắt, đây là lần thứ 6 nhóm thực hiện hành vi này.

“Khi xem các video đó cảm thấy rất vui và hứng thú nên đã rủ các bạn thân của mình lên đường cao tốc ném đá. Các bạn được rủ nghe xong cũng rất hào hứng. Cả nhóm chọn những viên sỏi, đá, gạch cứng nấp ở ven đường, lùm cây chờ các phương tiện đi qua thì hô to để cùng nhau ném”, Thịnh khai nhận.

Trung tá Nguyễn Quang Hưng, Đội trưởng Đội Hình sự, Công an huyện Tam Dương cho biết: Hành vi này của nhóm thanh thiếu niên thực sự rất nguy hiểm, đã làm hư hỏng nhiều phương tiện. Nghiêm trọng hơn, khi lái xe trên đường cao tốc, lái xe thường đi với vận tốc lớn nên khi bị ném đá rất dễ mất lái, từ đó xảy ra các tai nạn đáng tiếc. Vì vậy, trong thời gian tới, Công an huyện Tam Dương sẽ kiên quyết và nhanh chóng điều tra, làm rõ những sự việc như trên để duy trì công tác ANTT trên địa bàn huyện.

Hiện nhóm thiếu niên này đã bị xử lý theo quy định của pháp luật và rút ra được bài học cho bản thân. Song, để ngăn chặn triệt để tình trạng trên, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các gia đình cần có phương pháp quản lý và định hướng cho con em mình trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ, không để xảy ra tình trạng các em vào các trang mạng xã hội xem các video nguy hiểm rồi bắt chước, làm theo.




(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt chước video trên Tiktok, 4 học sinh cấp 2 lên cao tốc ném đá ô tô