Bất chấp Covid-19 người dùng vẫn xếp hàng mua iPhone 12 và 12 Pro

Thục Anh (TH)| 24/10/2020 08:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều người đứng đợi trước cửa hàng Apple Store ở các nơi trên thế giới để mua được những chiếc iPhone 12 sớm nhất trong ngày đầu mở bán.

Úc là thị trường đầu tiên trên thế giới mở bán iPhone 12 và 12 Pro. Tại cửa hàng Apple ở Sydney, thay vì chờ đợi máy giao đến nhà, nhiều người đã xếp hàng trực tiếp để mong lấy máy sớm nhất có thể. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên dòng người xếp hàng không bằng mọi năm, tuy nhiên người xếp đầu cho biết đã đứng trước cửa hàng từ 23 giờ đêm 22.10.

ip_rfup-copy.jpg

Nhiều người vẫn xếp hàng để mua iPhone 12 trong ngày đầu mở bán

Cũng như Úc, nhiều thị trường khác như Nhật hay New Zealand cũng mở bán iPhone 12 và 12 Pro trong ngày 23.10, nhưng cũng vì đại dịch Covid-19 nên nhiều cửa hàng Apple cũng đã áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ nhân viên Apple Store và khách hàng, như yêu cầu bắt buộc kiểm tra nhiệt độ và đeo khẩu trang. Đồng thời, khoảng cách 1.5 mét cũng được yêu cầu duy trì khi khách hàng tới mua iPhone.

Người đầu tiên sở hữu iPhone 12, theo ghi nhận đã xếp hàng từ 11 giờ 30 phút tối hôm trước. Người này đã mua một chiếc iPhone 12, iPhone 12 Pro và cho biết sẽ trở lại vào ngày 13/11 khi iPhone 12 Mini và iPhone 12 Pro Max ra mắt.

Tại thị trường Việt Nam, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến “dân buôn” không còn kéo sang các nơi mở bán iPhone 12 đợt này như Singapore hay Hồng Kông để xếp hàng mua. Vì vậy, số lượng iPhone 12 xách tay về Việt trong những ngày đầu không nhiều khiến giá một chiếc iPhone 12 khá đắt đỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bất chấp Covid-19 người dùng vẫn xếp hàng mua iPhone 12 và 12 Pro