Bắt 5 đối tượng trong đường dây lô đề, cá độ bóng đá tiền tỷ

Thanh Phương| 01/08/2021 19:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhận được thông tin về đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề, cá độ bóng đá gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã lập án đấu tranh, triệt xóa.

Ngày 1/8, thông tin từ Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phá Chuyên án 166D, đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá với số tiền giao dịch gần 1 tỷ đồng do Phạm Hoàng Hiệp, sinh năm 1983 ở tiểu khu 2, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn cầm đầu.

nhom-doi-tuong.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Phương

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng có liên quan gồm: Phạm Hoàng Hiệp (cầm đầu); Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1994 ở phường Nguyên Bình; Lê Trọng Hà, sinh năm 1989 và Nguyễn Như Hiệu, sinh năm 1992 đều ở xã Hải Nhân và Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1983 ở phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 5 điện thoại di động, 1 máy laptop, nhiều bảng ghi lô đề.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ đầu tháng 6/2021 đến khi bị bắt giữ, đối tượng Phạm Hoàng Hiệp và hàng chục đối tượng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá qua mạng xã hội như: Zalo, Messenger và tin nhắn SMS trên điện thoại với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án tiếp tục điều tra, mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt 5 đối tượng trong đường dây lô đề, cá độ bóng đá tiền tỷ