Bắt 3 đối tượng cầm đầu vụ “đại náo” Lương Sơn

Phong Vân| 21/04/2020 17:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21/4, Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án hình sự, bắt 3 đối tượng cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra trên đường Trường Sơn, thuộc tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn.

Công an huyện Lương Sơn cho biết, khoảng 15 giờ 30 ngày 19/4/2020, xe ô tô BKS 29H-173.90 chở vật liệu xây dựng do anh Đặng Tiến Tiến (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) điều khiển đi từ trong khu vực xây dựng ở tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn ra đường Trường Sơn thì bị một nhóm khoảng 10 người cùng gia đình Lê Văn Trường (SN 1974, ở tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn) chặn lại. Các đối tượng này đã dùng gậy, tuýp sắt, xà beng đập phá, làm hư hỏng toàn bộ kính cửa xe, kính chắn gió chiếc xe ô tô anh Tiến điều khiển.

Bắt 3 đối tượng cầm đầu vụ “đại náo” Lương Sơn

Các đối tượng sử dụng hung khí ngang nhiên đánh người, đập phá tài sản trước mặt Công an.

Khi ông Vi Văn Chiến, chồng bà Trần Thị Lịch (trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội; là người thuê anh Tiến) ra can ngăn thì bị một đối tượng dùng gậy đánh vào đầu, gây thương tích. 

Nhận được tin báo, Công an huyện đã cử lực lượng đến hiện trường giải quyết vụ việc; phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình điều tra, làm rõ. Bước đầu, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng, gồm: Lê Văn Trường, Lê Hải Long (SN 1998, con trai Trường) và Trần Văn Đoàn (SN 1984), đều trú tại tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, là những đối tượng cầm đầu để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích.

Tại hiện trường khu vực xung quanh nhà đối tượng Lê Văn Trường, lực lượng Công an đã phát hiện, tìm thấy hàng chục hung khí nguy hiểm như dao quắm, gậy sắt, tuýp nước có đầu vát nhọn, xà beng... các đối tượng đã sử dụng để đập phá tài sản, hành hung người khác.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt 3 đối tượng cầm đầu vụ “đại náo” Lương Sơn