Bắt 2 đối tượng trong đường dây bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội

Hà An| 29/08/2022 20:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngoài 2 đối tượng đã bị bắt, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm những đối tượng có liên quan trong đường dây bảo kê vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ và quận Bắc Từ Liêm.

Ngày 29/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục CSHS, Công an các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm bắt giữ Đặng Văn Thanh (30 tuổi) và Hoàng Trung Thành (32 tuổi) để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo cơ quan Công an, Thanh và Thành là 2 đối tượng liên quan trong đường dây chuyên bảo kê, chở vật liệu xây dựng trên địa bàn các quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm.

bao-ke.jpg
Đặng Văn Thanh (trái) và Hoàng Trung Thành

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, cầm đầu ổ nhóm trên là Nguyễn Thị Lan Hương (có biệt danh là Hương “đen”, SN 1978, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Hương thành lập công ty chuyên vận chuyển, mua bán vật liệu xây dựng và hoạt động thường xuyên ở hai quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm.

Quá trình kinh doanh, Hương "đen" thuê nhiều đàn em đe dọa, ngăn cản những đơn vị khác. Nhờ đó, Hương thâu tóm hoạt động vận chuyển phế thải, vật liệu xây dựng với giá cao hơn thị trường.

Thời gian gần đây, trên địa bàn do Hương “quản lý” xuất hiện một số xe chở vật liệu xây dựng từ nơi khác, tranh giành các đầu mối bán vật liệu, dọn dẹp chở phế thải xây dựng với công ty của Hương.

Thấy vậy, Hương liền cử đàn em là Hoàng Trung Thành và Đặng Văn Thanh mang theo hung khí đến đe dọa,  đánh dằn mặt tài xế.

Khi phát hiện tài xế xe tải hiệu Huyndai, BKS: 29C-888.72 do anh Nguyễn Văn Tâm, (SN 1992, trú tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển đi từ phía khu đô thị thuộc phường Xuân Tảo ra đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ thì nhóm Thanh, Thành đuổi theo chặn đầu xe đập tay vào kính chửi anh Tâm.

bao-ke-vat-lieu-xay-dung.jpg
Nhóm đàn em của Hương "đen" cầm gậy bóng chày chặn đầu xe tải. Ảnh cắt từ clip

Sợ hãi, tài xế đã điều khiển xe ô tô tải vượt lên bỏ chạy. Nhóm Thanh, Thành tiếp tục phóng xe đuổi theo và chặn đầu xe tải. Lúc này, các đối tượng dùng gậy bóng chày đập phá xe của anh Tâm làm vỡ đèn, kính xe và khiến anh này bị xây xát.

Bị tấn công, anh Tâm nhấn ga bỏ chạy theo hướng Hoàng Quốc Việt và đến Công an quận Tây Hồ trình báo.

Sau khi vào cuộc xác minh, ngày 18/8, Công an quận Tây Hồ khởi tố vụ án hình sự Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm những đối tượng có liên quan trong đường dây bảo kê vật liệu xây dựng nói trên.

Clip nhóm đối tượng chặn đường, đập phá xe tải ở Hồ Tây 

(1) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt 2 đối tượng trong đường dây bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội