Đời sống

Bắt 12.000 lít dầu DO, gần 60.000kg dầu FO không rõ nguồn gốc

Phạm Thương 01/05/2023 - 16:43

Ngày 1/5, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đang hoàn tất hồ sơ ban đầu để xử lý theo quy định, sau khi phát hiện, bắt quả tang một tàu chở dầu DO và FO không rõ nguồn gốc.

Thông tin ban đầu, vào đêm 30/4, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Thái Bình, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu HP-5725 đang trên hành trình di chuyển có dấu hiệu vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 3 người, do ông Trịnh Văn T. (52 tuổi, quê thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) làm thuyền trưởng, đang vận chuyển khoảng 12.000 lít dầu DO và khoảng gần 60.000 kg dầu FO (theo lời khai).

Tuy nhiên, thuyền trưởng và các thuyền viên không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số dầu hiện có trên tàu.

bat-dau-do-dau-fo-khong-ro-nguon-goc.jpg
Cảnh sát biển phát hiện tàu chở dầu DO và FO không rõ nguồn gốc.

Theo khai báo, số dầu được tàu HP-5725 thu mua trôi nổi tại khu vực trên, khi đang hành trình về Hải Phòng tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời dẫn giải phương tiện vi phạm về khu vực bến Gót (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) để tiến hành các biện pháp xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 14/4/2023, trên vùng biển giáp ranh Hải Phòng - Quảng Ninh, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật - Bộ tư lệnh Cảnh sát biển cũng đã phát hiện tàu mang biển kiểm soát HP-2785 do ông Đào Ngọc T. (SN 1983, trú tại xã Tân Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 2 thuyền viên, đang hành trình di chuyển chở khoảng 17.000 lít dầu DO, không giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt 12.000 lít dầu DO, gần 60.000kg dầu FO không rõ nguồn gốc