Barca rối loạn vì Koeman - Laporta: Vì đâu nên nỗi?

Thụy Anh| 02/10/2021 10:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tình cảnh Barca lúc này chẳng khác nào mớ tơ vò khi HLV Koeman và chủ tịch Laporta “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, sẵn sàng cho một cuộc chia ly đã được đoán định.

Koeman “bằng mặt không bằng lòng” Laporta

Tương lai của Ronald Koeman tại Barca lúc này chẳng khác nào mành chỉ treo chuông, nhất là khi thành tích của ông cùng đội bóng thời gian qua chẳng lấy chút gì gọi là khá khẩm. Báo giới Tây Ban Nha thì theo sát đến từng giây những di biến động tại Camp Nou, những ứng viên như Xavi, Luis Enrique hay Roberto Martinez cũng lần lượt nổi tên trên các trang nhất kèm theo lời khẳng định từ các nguồn tin sẵn sàng thay thế. Nội bộ Barca thì rối như tơ vò và trong cuộc họp báo trước trận gặp Atletico Madrid, Koeman đã thẳng thắn phơi bày thực trạng và vỗ mặt Laporta về tương lai của chính mình.

Nhà cầm quân người Hà Lan không ngần ngại tiếp nhận câu hỏi trực diện từ báo chí, rằng ông không không biết chút gì về những tin đồn mình bị sa thải. Không những vậy, Koeman còn gọi tên Laporta và chỉ đích danh vị chủ tịch của Barca là người phải chịu trách nhiệm cho những đồn thổi và rò rỉ nội bộ trên truyền thông thời gian qua.

koeman-sa-thai.jpg
Koeman và chủ tịch Barca đang tồn tại quá nhiều mâu thuẫn

“Không có ai nói với tôi điều gì, đúng là chủ tịch có tới đây vào sáng nay, thế nhưng tôi không gặp ông ấy vì còn chuẩn bị trận đấu.

Ông ấy chưa nói gì với tôi cả, thế nhưng tôi có tai, có mắt và tôi thừa biết rằng có quá nhiều thứ đã bị lọt ra bên ngoài.

“Nếu như mà tôi rủng rỉnh tiền thì có lẽ Messi vẫn đang ở đây. Và tôi sẽ chi tiền để mang về những cầu thủ để chơi thứ bóng đá áp đả hoàn toàn đối thủ. Tôi mệt mỏi đến phát ốm vì phải tự vệ. Ai cũng thể phân tích tình hình đội bóng, chúng tôi phải chấp nhận cho những sự thay đổi ở CLB”, Koeman nói với Marca.

Một vài nguồn tin từ Sport, tờ báo thân Barca cũng tiết lộ tình cảnh hiện tại của Barca đang rối hơn bao giờ hết khi Koeman và Laporta ngày một mâu thuẫn nặng nề hơn. Cả hai thậm chí không nói với nhau điều gì ngoại trừ câu nói xã giao chúc ngủ ngon sau khi trở bề Tây Ban Nha cùng trận thua Benfica.

3-16329566176731046419.png
Barca đang trải qua giai đoạn hỗn loạn

Có vẻ như Koeman đã sẵn sàng cho một cuộc chia tay Barca và tâm lý trong cuộc họp báo vừa qua như thể là lần cuối cùng ông xuất hiện trước truyền thông với tư cách HLV trưởng. Thậm chí sau trận đấu với Atletico, ông sẽ chính thức bay ghế.

Barca lụn bại thời kỳ hậu Messi với những bất đồng, mâu thuẫn và sa sút khủng khiếp. Vậy đâu là nguyên do khiến cho Koeman thất bại thảm hại tại Camp Nou?

3 sai lầm chí mạng nhất của Koeman

Có quá nhiều nguyên do được vạch ra để nói về một Barca điêu tàn, vô hồn và bạc nhược ở mùa giải năm nay dưới triều đại của Koeman. Sau sự ra đi của Messi, nhiều sự kỳ vọng về một sự đổi khác đã không đến, thay vào đó mọi thứ ngay một xấu dần đi và giờ thì những người lạc quan nhất cũng không tin Barca có thể vục dậy nếu cứ tiếp diễn hiện thời.

Về phần mình, Ronaldo Koeman đã mắc phải một sai lầm chí tử khi thẳng thắn tấn công và chỉ trích các cầu thủ sau trận thua. Nhà cầm quân người Hà Lan nói rằng đội hình của Barca hiện tại đã quá yếu ớt, nhắm thẳng mặt vào các cựu binh rằng họ thiếu nhiệt huyết và thua kém tinh thần so với các cầu thủ trẻ. Ông cũng thẳng mặt khiển trách các cầu thủ vì họ bỏ lỡ cơ hội, không duy trì sự tập trung và mắc sai lầm khiến Barca thua trận.

koeman-21.jpg
Koeman sắp bị Barca sa thải

Thứ nữa, mặc dù là một huyền thoại trên cương vị cầu thủ, thế nhưng Barca của Koeman lại không thể hiện được những phẩm chất mà đội bóng này xây dựng và theo đuổi. Ông thầy người Hà Lan mang tới Camp Nou 4-2-3-1 hoặc sơ đồng 5 cầu thủ phòng ngự thay vì chơi 4-3-3 truyền thống. Không còn những tình huống phối hợp, ban bật thương hiệu, Barca của Koeman hiện tại là một Barca thực dụng chưa tới tầm và thích phòng ngự phản công, đẩy bóng ra hai biên để tạt bóng. Thống kê sau trận hòa với Granada, Barca đã tung ra tới 54 quả tạt nhưng không đạt hiệu quả cao. Sau cùng, Koeman lại đỗ lỗi lên đầu cầu thủ và cho rằng họ thi đấu không tốt.

Thứ 3 chính là việc thiếu hòa hợp với chủ tịch Joan Laporta. Thực tế thì kể từ sau khi nhậm chức, Laporta đã không ưa gì Koeman. Nhà cầm quân người Hà Lan được cựu chủ tịch Bartomeu mang về và vị tân chủ tịch 58 tuổi không muốn tàn dư của người tiền nhiệm ở lại CLB. Vào mùa hè vừa qua, Laporta cũng từng ám chỉ về những sự thay thế, nhưng sau cùng đành ngậm ngùi giữ Koeman vì không ai chịu tới Barca và Barca cũng không dư dả tiền bạc để chèo kéo các HLV danh tiếng. Mâu thuẫn dồn nén tích tụ, cộng thêm những màn trình diễn thiếu thuyết phục và lời bóng gió của Koeman đã khiến cho mối quan hệ của đôi bên ngày thêm tệ hại.

pirlo-lot-vao-top-3-ung-cu-vien-hang-dau-thay-the-koeman-o-barca.jpg
Trận gặp Atletico có thể là trận đấu cuối cùng của Koeman trên cương vị HLV Barca

Rõ ràng tương lai của Koeman không còn ở Barca lúc này. Nhà cầm quân người Hà Lan không sớm thì muộn cũng sẽ phải khăn gói rời đi. Xavi, Roberto Martinez hay Andrea Pirlo có thể sẽ tới và tiếp quản ghế nóng hay Koeman. Ấy thế nhưng dùng có rời đi, mọi chuyện cũng chưa chắc đã êm thấm. Trong buổi họp báo có thể là cuối cùng này, Koeman cũng không quên ẩn ý rằng ông sẽ sớm phanh phui hết tất thảy những gì đã xảy đến ở Barca vào một thời điểm thích hợp.

“Những người hiểu rõ đội bóng sẽ biết tình hình hiện tại thế nào và BLĐ thiếu tôn trọng chúng tôi ra sao, đội bóng cần cho chúng tôi thêm thời gian thay vì hành xử như hiện tại. Một ngày nào đó tôi sẽ giải thích rõ hơn chuyện này, tất nhiên không phải hôm nay.”

Sau tất cả, mọi thứ tại Barca lúc này không chỉ đơn thuần là cuộc chia tay hay sa thải Koeman. Camp Nou hứa hẹn sẽ còn sóng gió hơn rất nhiều trong thời gian tới, điều mà không một cules nào mong muốn sau ngày Messi rời đi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Barca rối loạn vì Koeman - Laporta: Vì đâu nên nỗi?