Bão Vamco khiến Thủ đô Manila của Philippines ngập lụt nặng nề

Minh Anh| 13/11/2020 15:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong bản tin cập nhật lúc 10h ngày 13/11, Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết bão Vamco (Philippines gọi là Ulysses) mạnh dần lên khi đang ra khỏi khu vực theo dõi của Philippines (PAR).

Bão Vamco đổ bộ Philippines hôm 12/11 với sức gió vùng gần tâm bão mạnh 155 km/h, gió giật 255 km/h. Cơn bão gây ra mưa lớn và gió mạnh tại Manila và các vùng phụ cận.

phi3.jpg
Bão Vamco đổ bộ Philippines hôm 12/11 với sức gió vùng gần tâm bão mạnh 155 km/h, gió giật 255 km/h.

Thủ đô Manila của Philippines ngập lụt nặng nề sau bão. Người dân phải di chuyển trong dòng nước cao hơn 1 m để tới nơi sơ tán.

Theo Reuters, nhà chức trách Philippines ghi nhận ít nhất 7 người thiệt mạng vì bão Vamco. Khoảng 3 triệu hộ gia đình ở khu vực Manila và lân cận bị mất điện.

Mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở thủ đô Manila và các vùng phụ cận nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng vì bão Vamco ở Philippines, Reuters cho biết.

phi.jpg
Người dân di chuyển trong nước lụt ở Rizal, Philippines ngày 12/11. Ảnh: Reuters.

Khoảng gần 3 triệu hộ gia đình ở khu vực Manila và lân cận đã mất điện. Người dân phải di chuyển trong nước lũ cao hơn 1 m để di tản tài sản có giá trị và vật nuôi gia đình.

Tại nhiều khu vực, nước dâng cao khiến nhân viên cứu hộ phải sử dụng xuồng cao su và phao để đưa người già, trẻ em tới nơi an toàn. Ở một số khu vực ngoại ô phía đông thủ đô Manila, người dân phải di chuyển lên nóc nhà để tránh nước lụt.

"Nước lũ đã ngập toàn bộ tầng hai của nhà tôi. Chúng tôi phải trú tạm ở nhà hàng xóm nhiều giờ đồng hồ", Albert Rano, một cư dân sống ở ngoại ô Manila, cho biết.

phi2.jpg
400.000 người dân Philippines đã phải sơ tán để tránh bão Vamco. Ảnh: Reuters.

Ở thành phố Marikina, hơn 40.000 ngôi nhà đã bị nước lũ nhấn chìm. Trận lũ tại đây được Thị trưởng Marcelino Teodoro miêu tả là tồi tệ nhất kể từ năm 2009.

"Chính quyền địa phương không đủ khả năng xử lý tình trạng này", ông Teodoro nói.

Nhiều người dân mắc kẹt đã đăng tải hình ảnh ngôi nhà của họ bị nước lũ nhấn chìm. Nhà chức trách Philippines cho biết 36 thành phố và thị trấn đang bị ngập lụt.

Các chuyến bay và nhiều hình thức vận chuyển ở Manila đã bị đình chỉ, hoạt động tại cảng biển bị tạm dừng. Các công sở đóng cửa, trong khi thị trường tài chính Philippines dừng hoạt động.

phi4.jpg
PAGASA dự báo bão Vamco tiếp tục duy trì cường độ này trong 12 giờ tới.

Trong bản tin cập nhật lúc 10h ngày 13/11, Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết bão Vamco (Philippines gọi là Ulysses) mạnh dần lên khi đang ra khỏi khu vực theo dõi của Philippines (PAR).

PAGASA dự báo bão Vamco tiếp tục duy trì cường độ này trong 12 giờ tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão Vamco khiến Thủ đô Manila của Philippines ngập lụt nặng nề