Văn hóa - Du lịch

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng lưu giữ hơn 2.000 tác phẩm được ‘thăng hạng’

Thục Anh (TH) 24/03/2023 - 16:53

Mới đây, bà Nguyễn Thị Trinh, Phó giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký quyết định xếp hạng II đối với Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng được thành lập ngày 29/7/2014, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng, có vai trò đại diện cho khu vực nam miền Trung và Tây Nguyên nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản mỹ thuật của Đà Nẵng và khu vực. Sau hơn hai năm thành lập, vào ngày 19/12/2016, bảo tàng chính thức khánh thành mở cửa đón khách tham quan.

nhieu-nha-suu-tap-trong-nuoc-va-quoc-te-da-hien-tang-nhung-tac-pham-my-thuat-gia-tri-cho-bao-tang-my-thuat-da-nang.jpg
Nhiều nhà sưu tập trong nước và quốc tế đã hiến tặng những tác phẩm mỹ thuật giá trị cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng hiện đang lưu giữ và trưng bày giới thiệu đến công chúng hơn 2.000 tác phẩm mỹ thuật hiện đại, đương đại và hiện vật mỹ thuật dân gian truyền thống.

Trong những năm qua, cùng với 03 bảo tàng mỹ thuật công lập trên cả nước, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực chung tay bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản mỹ thuật của địa phương, khu vực và đất nước, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân, thêm chiều sâu, nét đẹp văn hóa cho thành phố Đà Nẵng, đồng thời góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển của phong trào mỹ thuật thành phố.

Sau 7 năm mở cửa, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã trở thành địa chỉ hấp dẫn người dân và du khách, cũng như thu hút các nhà sưu tập, các nghệ sĩ... quan tâm ủng hộ, hiến tặng nhiều tác phẩm, bộ sưu tập có giá trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng lưu giữ hơn 2.000 tác phẩm được ‘thăng hạng’