Môi trường

Bão Saola suy yếu vẫn gây mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên, Nam Bộ

Minh Anh 03/09/2023 - 07:57

Đêm qua (2/9), sau khi di chuyển vào vùng ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, tình trạng mưa lớn còn duy trì ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong nhiều ngày tới, lượng mưa có thể lên đến 150mm.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: vào hồi 1h ngày 3/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/h.

baoiyve-1656637228991641090346.jpg
Bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. (Ảnh minh họa)

Như vậy, bão Saola sau khi di chuyển vào vùng ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nguyên nhân là bão tiến sâu vào khu vực ven biển Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ma sát với đất liền khiến cường độ giảm nhanh.

Sáng 3/9, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và tiếp tục tiến vào vùng biển phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc) rồi tan dần.

Tuy nhiên tình trạng mưa lớn còn duy trì ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong nhiều ngày tới. Theo dự báo, vào ngày 3-4/9, tình trạng mưa dông tiếp diễn ở hai khu vực này với lượng phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm.

Những nơi khác ở Bắc Tây Nguyên ghi nhận lượng mưa nhỏ hơn, dao động 10-30mm trong hai ngày. Đáng lưu ý, mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên, Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, người dân đề phòng nguy cơ ngập úng khu đô thị, vùng trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Mưa tập trung về chiều và tối.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão Saola suy yếu vẫn gây mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên, Nam Bộ