Bạo hành trẻ em, 3 bảo mẫu lãnh án tù

Văn Vũ| 25/07/2018 15:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay (25/7), TAND quận 12, TP.HCM đưa vụ án hành hạ trẻ em xảy ra tại Cơ sở Mầm Xanh ra xét xử sơ thẩm. Đây là vụ án khiến dư luận dậy sóng về hành dã man của các bảo mẫu.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bà Phạm Thị Mỹ Linh (44 tuổi, quê Lâm Đồng) 3 năm tù; Nguyễn Thị Đào (24 tuổi, quê Đồng Nai) 2 năm tù cho hưởng án treo và Phạm Như Huỳnh (SN 1996, quê Cà Mau) 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo về tội "Hành hạ người khác".

Về dân sự, bản án tuyên chấp nhận yêu cầu bị cáo Linh thỏa thuận bồi thường với phụ huynh các cháu.

HĐXX nhận định, bà Linh là chủ cơ sở đồng thời cũng trực tiếp làm bảo mẫu, có hành vi thực hiện sai giấy phép khi nhận nuôi các cháu dưới 3 tuổi. Trực tiếp đánh 14 trẻ, hành vi đánh các trẻ mang tính bạo lực rất cao, đánh vào bụng, vào đầu… gây ra sự đau đớn cho các trẻ.

Bạo hành trẻ em, 3 bảo mẫu lãnh án tù

Các bị cáo tại Tòa

Các bị cáo Đào, Linh có hành vi dùng dép đánh vào đầu, dùng cây nhựa đánh vào chân các cháu bé.

HĐXX cho rằng đủ cơ sở khẳng định hành vi các bị cáo là tàn ác, các trẻ còn nhỏ tuổi nên tạo ra đau đớn thể xác và tâm hồn các cháu. Gây bức xúc dư luận xã hội.

Các bị cáo phạm tội với trẻ em, tuy nhiên hành vi xâm hại lập lại nhiều lần là tình tiết tăng nặng hình phạt hình phạt.

HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ là cả 3 bị cáo đều thành thật khai báo, ăn năn hối cải, gia đình khó khăn. Bị cáo Đào phạm tội khi đang mang thai, bị cáo Huỳnh phạm tội khi chưa thành niên.

Theo nội dung vụ án, Cơ sở Mầm Xanh (quận 12, TPHCM) nhận trông giữ từ 30 đến 40 bé từ 12 tháng tuổi trở lên, do bà Linh là chủ cơ sở. Đào và Huỳnh được bà Linh thuê làm bảo mẫu.

Từ tháng 10-11/2017, bà Linh, Đào và Huỳnh đã hành hạ hơn 20 trẻ em mà bằng cách đánh, đạp vào người, dùng nhiều vật dụng đánh các trẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạo hành trẻ em, 3 bảo mẫu lãnh án tù