Báo Công lý triển khai công tác năm 2019

Mai Đỉnh| 14/02/2019 22:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/2, Báo Công lý tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo Công lý triển khai công tác năm 2019

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện Văn phòng TANDTC, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Tạp chí TAND; cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Báo Công lý.

Tại Hội nghị, đồng chí Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019 của Báo Công lý. Theo báo cáo kết quả công tác năm 2018, trong năm qua Báo Công lý luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC về công tác chuyên môn xuất bản báo chí cũng như các mặt công tác khác.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên quán triệt chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao, tình hình thực tế đơn vị, năm 2018, cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều Nghị quyết, kế hoạch công tác chuyên môn quan trọng có tính chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm. Năm 2018, nội dung các ấn phẩm báo in, báo điện tử, truyền hình TAND đảm bảo tôn chỉ mục đích, tính chính trị - nghiệp vụ, không để sót lọt thông tin quan trọng, tuyên truyền các sự kiện của TAND cũng như tình hình chính trị, kinh tế xã hội quan trọng của đất nước.

Báo Công lý triển khai công tác năm 2019

Tổng Biên tập Báo Công lý Nguyễn Mạnh Hồng chủ trì Hội nghị

Để làm được điều đó, Tòa soạn đã tổ chức thực hiện Quy chế, lề lối làm việc; Quy chế phối hợp trong hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng ấn phẩm báo giấy và báo điện tử Công lý, đồng thời triển khai một số giải pháp hoạt động theo mô hình Tòa soạn hội tụ. Theo đó, các ấn phẩm có sự gắn kết, các Ban nghiệp vụ có sự phối hợp trong việc sản xuất, xuất bản tin bài, tăng cường lực lượng hỗ trợ nhau để cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đáng chú ý, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TANDTC về việc thông tin, truyền thông phục vụ sự kiện hoạt động của Chánh án tại Quốc hội, tìm hiểu dư luận xã hội và truyền thông, báo chí xung quanh hoạt động của Chánh án tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, lãnh đạo Báo Công lý đã chỉ đạo phát động phong trào thi đua tới các Ban nghiệp vụ chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, truyền thông trước, trong và sau sự kiện chính trị quan trọng này trên tất cả các ấn phẩm báo in, báo điện tử, truyền hình TAND.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Tâm, Phó Tổng Biên tập trình bày kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế báo chí 2019 của Báo Công lý.

Báo Công lý triển khai công tác năm 2019

Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền tặng Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và Bằng khen năm 2018 cho tập thể đơn vị Báo Công lý

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Báo Công lý đã đạt được trong năm qua, đồng thời đề cao những nhiệm vụ quan trọng mà Báo Công lý đã đề ra cho năm 2019. Trong đó, với các giải pháp, kế hoạch cụ thể trên tinh thần khắc phục khó khăn với nỗ lực cao nhất, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ được giao.

Theo Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền, trong năm 2018, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đơn vị chưa hoàn thiện về mặt tổ chức, công tác quản lý, điều hành khó khăn… tuy nhiên Báo Công lý đã bám rất sát các nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống TANDTC. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng thông tin, phục vụ tốt mọi mặt hoạt động của Tòa án các cấp, trong đó thực hiện được một số việc rất đáng ghi nhận.

Cụ thể, Báo Công lý đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện một số Đề án, Dự án lớn như: Đề án "Nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền TAND đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025"; Đề án "Báo Công lý chuyển đổi hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động theo Nghị định số 16/NĐ-CP"; Đề án"Thành lập Trung tâm Truyền hình TAND"... Dự án "Nâng cao năng lực phát triển Truyền hình TAND đến năm 2023".

Báo Công lý triển khai công tác năm 2019

Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân của Báo Công lý

Báo Công lý triển khai công tác năm 2019

Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền tặng Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và Bằng khen năm 2018 cho tập thể các Ban, Văn phòng đại diện thuộc Báo Công lý  

Trên tinh thần nhất trí cao với các nhiệm vụ, giải pháp mà Báo Công lý đã đề ra cho năm 2019, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm Báo Công lý cần tập trung triển khai, đó là: 

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban cán sự đảng TANDTC về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của các TAND; Nghị quyết Chi bộ Báo Công lý về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2019 của đơn vị, trong đó tiếp tục xác định giải pháp đột phá là “Xây dựng và triển khai hoạt động Tòa soạn hội tụ".

Tăng cường các giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm báo in, báo điện tử và các chương trình Truyền hình TAND nhằm đảm bảo tôn chỉ mục đích, tính hấp dẫn, tăng lượng người đọc, người xem và thu hút nguồn doanh thu quảng cáo, phát hành; Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các buổi giao ban, định hướng đề tài, nội dung theo đúng chỉ đạo, đúng hướng, có hiệu quả; Có biện pháp nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực quản lý của lãnh đạo các Ban, Văn phòng; đội ngũ phóng viên, biên tập viên theo hướng “Phóng viên chuyên nghiệp, Nhà báo có tầm”. Đồng thời tăng cường các giải pháp đẩy mạnh chất lượng thông tin, tăng visit (lượng truy cập) báo điện tử để tạo giá trị gia tăng cho từng ấn phẩm.

Thực hiện tốt vai trò Báo Công lý là đơn vị nòng cốt trong công tác thông tin - tuyên truyền của TAND. Tiếp tục hoàn thành các số chuyên đề Truyền hình TAND và các nhiệm vụ, Đề án được lãnh đạo TANDTC giao đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề và Đề án "Báo Công lý chuyển đổi hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động theo Nghị định số 16/NĐ-CP" theo lộ trình đề ra nhằm đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị có ý thức trách nhiệm trong xây dựng đơn vị đồng thời tìm tòi sáng kiến, phát huy năng lực để Báo phát triển.

Báo Công lý triển khai công tác năm 2019

Quang cảnh Hội nghị

Coi trọng công tác phát triển kinh tế báo chí và xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng để góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong quý I/2019, Chi bộ ban hành Nghị quyết chuyên đề về "Tăng cường các giải pháp phát triển kinh tế báo chí nhằm cải thiện, nâng cao đời sống cán bộ, phóng viên" và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Với những thành quả mà đơn vị Báo Công lý đã đạt được, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu vươn lên của tập thể Báo Công lý, đồng thời mong muốn báo sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019.

Thay mặt tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức và người lao động Báo Công lý, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng Biên tập Báo Công lý trân trọng cám ơn Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC đã luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm quý báu với hoạt động của Báo. Đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời mọi mặt để Báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng Biên tập Nguyễn Mạnh Hồng khẳng định tập thể Báo Công lý sẽ đoàn kết một lòng, cụ thể hoá những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án thành những chương trình, hoạt động và giải pháp cụ thể, hữu hiệu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan và hệ thống TAND.

Báo Công lý triển khai công tác năm 2019

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ Báo Công lý

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen của Chánh án TANDTC cho tập thể, cá nhân tiêu biểu của Báo.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo Công lý triển khai công tác năm 2019