Giao thông

Báo Công lý phối hợp với Quân khu 4 tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Hải Yến - Trần Tú 27/02/2025 07:07

Tối 26/02, tại Hội trường A Quân khu 4 đã diễn ra chương trình tuyên truyền pháp luật với chủ đề: “Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông”.

Chương trình do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội, Ủy ban ATGT Quốc gia, Báo Công lý – Cơ quan ngôn luận của TANDTC, Công an, Tỉnh đoàn tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Vinh và các đơn vị liên quan thực hiện.

26.2-anh-2.jpg
Các đại biểu tham dự Chương trình

Tham dự chương trình có đại biểu các Cơ quan Trung ương và Bộ Quốc phòng gồm: Ông Lê Kim Thành – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phụ trách Trưởng Ban Thanh niên Quân đội và đại biểu Cán bộ Ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Phạm Đức Hoài - Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng; Đại tá Đào Văn Phóng - Phó Trưởng phòng An toàn Cơ giới quân sự Cục Xe máy - Vận tải/Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Ông Trần Đức Vinh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác Thông tin tuyên truyền TAND, Tổng Biên tập Báo Công Lý; PGS TS Đại tá Lê Huy Trí – Phó viện trưởng Viện khoa học Cảnh sát.

26.2.jpg
Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại Chương trình

Đại biểu Quân khu gồm các đồng chí: Trung tướng Hà Thọ Bình – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng – Ủy viên thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu – Trưởng Ban Tổ chức chương trình.

26.2-anh-3.jpg
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình

Cùng đông đảo các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham dự của gần 500 cán bộ, giảng viên, sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp, Hạ sĩ quan, chiến sĩ, dân quân tự vệ, Đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh, công nhân viên chức, người lao động đến từ 3 cơ quan Quân khu, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, Lữ đoàn 283, Lữ đoàn 80, Trường cao đẳng nghề số 4, Đoàn trường Đại học Vinh, Công an tỉnh Nghệ An và Tỉnh đoàn Nghệ An.

Phóng viên báo chí, truyền hình trong và ngoài Quân đội: Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm PT-TH Quân đội, Báo Công lý, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Báo - Truyền hình Quân khu 4, Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh Nghệ An dự và đưa tin.

26.3-anh-4.jpg
Các khán giả hào hứng tham gia trả lời câu hỏi

Chương trình còn có sự theo dõi tại các điểm cầu với gần 30 nghìn cán bộ, chiến các đơn vị trực thuộc Quân khu 4.

Thời gian qua, nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ủy ban ATGT Quốc gia với TANDTC giai đoạn 2023 - 2030, Báo Công lý đã phối hợp với Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và các đơn vị liên quan xây dựng các bộ tài liệu “Mô hình phiên tòa giả định”, với mong muốn xây dựng một mô hình tuyên truyền, giáo dục và tìm hiểu ATGT lý thú, hấp dẫn, có tính thực tiễn cao.

Chương trình “Mô hình phiên tòa giả định” đã được Báo Công lý và các cơ quan chức năng cụ thể hóa thành một Gameshow tương tác, với “đề bài” là một phóng sự tình huống được tái hiện từ một vụ án, vụ việc có thật.

26.2-anh-5.jpg
Chuyên gia tư vấn pháp lý trả lời

Những người tham dự chương trình sẽ cùng nhau tương tác, trả lời các câu hỏi từ BTC liên quan đến tình huống vừa được xem qua “Phiên tòa giả định”. Song song với phần trả lời, sẽ có các “Ban Giám khảo” – là các đơn vị chuyên môn, chuyên trách, các chuyên gia pháp lý giải đáp, phân tích. Từ đó, trực tiếp tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người chơi.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu một mô hình tuyên truyền phổ biến pháp luật mới, hấp dẫn, có tính thực tế cao, mang tính trực quan, sinh động, lôi cuốn thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và quần chúng tham gia; tạo hiệu ứng lan toả xã hội sâu rộng trong công tác thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Chương trình “Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông” được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35/CT-TTg và Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

26.4.jpg
Các khán giả tham quan triển lãm sách tại Chương trình

Từ đó, phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong tham gia giao thông, nhất là khi đã uống rượu, bia, cũng như thái độ, hành vi ứng xử khi bị xử lý vi phạm.

Đồng thời, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông; góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng ý thức văn hóa trong tham gia giao thông cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân với phương châm “Đã uống rượu bia thì không lái xe”, xây dựng cơ quan, đơn vị và địa bàn an toàn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cho biết, văn hóa giao thông là một trong những mục tiêu quan trọng trong quá trình xây dựng đất nước. Văn hóa giao thông là một hệ thống tổng hòa các quy chuẩn về mặt đạo đức, ý thức tự giác có vai trò chi phối và điều tiết toàn bộ quá trình tham gia giao thông của cá nhân và cộng đồng. Văn hóa giao thông được từng bước hình thành trên cơ sở nắm vững kiến thức về Luật Giao thông, nghiêm chỉnh chấp hành luật khi tham gia thông. Đối với cán bộ, chiến sĩ, LLVT, văn hóa giao thông còn là biểu hiện của giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”.

7(1).jpg
Trung tướng Trần Võ Dũng – Bí thư đảng uỷ, Chính uỷ quân khu trao Bằng khen của Bộ trưởng BQP cho các tập thể và cá nhân “Vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 (2021-2024) Đề án 1371”.

“Chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật về Chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 168 của Chính phủ là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; xây dựng văn hóa trong tham gia giao thông cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân…”, Trung tướng Trần Võ Dũng nhấn mạnh.

Tại chương trình ngày hôm nay, BTC đã xây dựng “Phiên tòa giả định” liên quan đến vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Tiến về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tình huống trong “Phiên tòa giả định” cho thấy, Nguyễn Văn Tiến trong khi điều khiển xe mô tô đã vi phạm nhiều lỗi như: không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, công an ra hiệu lệnh dừng xe nhưng không chấp hành, còn lái xe đâm vào chân của CSGT.

Sau va chạm, lực lượng công an yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở nhưng Tiến không chấp hành, nói mình cũng là cán bộ công chức của huyện và lớn tiếng xúc phạm, lăng mạ, chửi bới, thách thức tổ công tác. Tổ CSGT đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khống chế và thuyết phục, Tiến mới đồng ý cho kiểm tra nồng độ cồn. Tại thời điểm kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Tiến là 0.773 mg/L.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra nồng độ cồn, Tiến vẫn không đồng ý ký vào phiếu đo nồng độ cồn và tiếp tục chống đối. Với hành vi nêu trên, đối tượng Nguyễn Văn Tiến đã phạm tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại chương trình, qua “Phiên tòa giả định”, BTC đã đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến tính chất, mức độ phạm tội, mức án phải chịu… Đặc biệt là tư vấn pháp lý, nâng cao nhận thức để người dân có thể “ứng biến” với những tình huống vi phạm giao thông có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.

Mỗi câu trả lời đều được các chuyên gia nhận xét và có giải đáp cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích để cho người dân nắm rõ hơn quy định của pháp luật, áp dụng được vào thực tiễn.

anh-7.jpg
Các đồng chí: Thiếu tướng Lê Hồng Nhân – Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu và Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường – Phó chính uỷ Quân khu trao tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 35 và Nghị định số 168.

Thông qua “Phiên tòa giả định” còn phát huy hiệu quả của hoạt động xét xử, góp phần hạn chế, ngăn ngừa được sự gia tăng của tội phạm.

Qua chương trình, BTC mong rằng sẽ tạo hiệu ứng lan toả rộng rãi để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên của mọi cấp, mọi ngành; của cả hệ thống chính trị và của từng tập thể, cá nhân với ý thức tự giác cao và tinh thần thượng tôn pháp luật.

Nhân dịp này, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 2 tập thể và 3 cá nhân “Vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 (2021-2024) Đề án 1371.

8(1).jpg
Các đại biểu và Ban Tổ chức chụp hình lưu niệm

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn 2020-2025 và 4 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17/09/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.

Ban tổ chức Chương trình cũng đã trao tặng 20 phần quà là những chiếc mũ bảo hiểm cho các cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo Công lý phối hợp với Quân khu 4 tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông