Thể thao

Báo chí Anh ca ngợi Đội tuyển nữ Việt Nam

Minh Anh 18/06/2023 - 12:40

Tạp chí bóng đá mang tên đội hình tấn công "Bốn-Bốn-Hai" - FourFourTwo của Anh đăng bài viết giới thiệu Đội tuyển nữ Việt Nam, đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam tham dự một kỳ FIFA World Cup. 

Theo FourFourTwo, dù các "Nữ chiến binh Sao Vàng" bị đánh giá yếu hơn nhiều đội bóng tại World Cup 2023, nhưng họ lại là một trong số rất ít đội tham dự Giải vô địch thế giới với phong độ đáng khích lệ. 

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa giành HCV bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 và đã giành quyền vào vòng loại thứ 2 bóng đá nữ Olympic 2024 khu vực châu Á.

nu-vn.jpeg
FourFourTwo giới thiệu Đội tuyển nữ Việt Nam

Tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023, Đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng E với đương kim vô địch Hoa Kỳ, đương kim Á quân Hà Lan và đội Bồ Đào Nha.

Theo tạp chí bóng đá Anh, trận đấu đầu tiên tại World Cup của Đội tuyển nữ Việt Nam là tiếp đương kim vô địch Hoa Kỳ. Sau đó, các nhà đương kim Á quân thế giới Hà Lan chờ đợi họ trong trận đấu cuối cùng vòng bảng. Rất có thể phải chịu "mưa bàn thắng", nhưng nếu ghi được bàn thắng vào lưới của 1 trong 2 "đỉnh cao" thế giới này, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thực sự tạo được "cú sốc" lớn ngoài mong đợi.

Còn về trận đấu với Bồ Đào Nha, FourFourTwo cho rằng trong tình thế "bị kẹp giữa những gã khổng lồ", trận đấu với Bồ Đào Nha (trận thứ 2 vòng bảng) là cơ hội tốt nhất để đội Việt Nam giành kết quả.

Lợi thế lớn nhất của đội Việt Nam, theo tạp chí, là Đội trưởng tài năng Huỳnh Như, người đang miệt mài thi đấu ở Bồ Đào Nha, cũng đã có hiểu biết về một số đối thủ của mình. Vì vậy, với sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm, hy vọng đội bóng Đông Nam Á sẽ mang đến một màn trình diễn kỳ vọng tại Cúp thế giới.

FourFourTwo cũng thông tin ngày 9/7 tới, danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được công bố.

world-cup-nu.jpg
Vòng bảng Cúp Bóng đá nữ thế giới 2023, Đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng E - Nguồn: FIFA.com

Tại Cúp Bóng đá nữ thế giới 2023, Đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 32 FIFA) thi đấu trận ra quân vòng bảng vào ngày 22/7, gặp Đội tuyển nữ Hoa Kỳ (số 1 thế giới), tiếp đó, ngày 27/7 gặp Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha (hạng 21 FIFA). Trận cuối cùng vòng bảng vào ngày 1/8, các học trò HLV Mai Đức Chung gặp đương kim Á quân thế giới Hà Lan (hạng 9 FIFA).

Tất cả các trận đấu vòng bảng của Đội tuyển nữ Việt Nam đều ở New Zealand. Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), hiện Đội tuyển nữ Việt Nam đang tập huấn tại Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo chí Anh ca ngợi Đội tuyển nữ Việt Nam