Bảng vàng thành tích của TTVN tại SEA Games 28

M.N| 16/06/2015 16:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TTVN đã thực hiện được mục tiêu đứng trong top 3 đoàn có thành tích thi đấu tốt nhất ở kỳ SEA Games 28, trong số đó có những môn thi đấu nổi bật như bơi, điền kinh, TDDC…

Tính đến thời điểm hiện tại (16/6), đoàn TTVN đã có tổng số 186 huy chương, trong số đó có 73 HCV, 53 HCB và 60 HCĐ. Nếu so với chỉ tiêu đặt ra là 50 đến 60 HCV và lọt vào top 3 đoàn có thành tích nổi bật nhất thì TTVN đã có một kỳ SEA Games thành công. Quan trọng  hơn là 85% trong tổng số HCV thuộc về các môn Olympic. Đây là con số vượt trội so với ở SEA Games 27 (65%).

Nổi bật nhất ở kỳ SEA Games 28 là VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên với thành tích 10 huy chương trong đó có 8 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, phá 8 kỷ lục SEA Games. Nữ kình ngư người Cần Thơ cũng trở thành một trong 10 gương mặt nổi trội nhất tai SEA Games lần này

Bộ môn điền kinh cũng đã mang về cho TTVN 34 chiếc huy chương, trong đó có 11 HCV, 15 HCB và 8 HCĐ. VĐV để lại ấn tượng nhất của bộ môn điền kinh là Nguyễn Thị Huyền với thành tích 3 HCV cá nhân, đạt hai chuẩn Olympic nội dung 400m và 400m nữ, phá kỷ lục SEA Games. Bộ môn TDDC cũng đã có 9 HCV, còn con số này ở môn đấu kiếm là 8. Ngoài ra còn có HCV ở các bộ môn bắn súng, Teakwondo, quyền Anh…

Ở bộ môn bóng đá nam, U23 VN cũng đã đạt được chỉ tiêu vào bán kết và giành HCĐ.

Vào lúc 18h chiều nay, Lễ bế mạc SEA Games 28 sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Singapore thuộc khu liên hợp thể thao Sports Hub và chính thức khép lại những ngày thi đấu đầy sôi động của đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Với TTVN, kỳ SEA Games này cũng đánh dấu bước tiến dài của ngành thể thao để hướng đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Bảng vàng thành tích của TTVN tại SEA Games 28

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảng vàng thành tích của TTVN tại SEA Games 28