“Băng nhóm” mang nhiều tiền án đi trộm gỗ sưa tiếp tục lĩnh án

Mạnh Hùng| 31/01/2018 19:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 31/1, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1986); Đỗ Văn Ngọ (SN 1966) và 3 đồng phạm khác cùng trú tại xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội ra xét xử về tội Trộm cắp tài sản; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng hơn 3h sáng 29/9/2016, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an xã Vân Canh (huyện Hoài Đức) làm nhiệm vụ tuần tra tại Quốc lộ 32. Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe taxi chở Nguyễn Xuân Tuấn và Phạm Văn Dương (SN 1988), phát hiện tại ghế sau có 1 túi vải bên trong có kìm cắt kim loại, giây dù, dao gấp, đèn pin.

Tại cơ quan công an, Tuấn và Dương khai thuê taxi đến gần Đình Chèm (xã Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên , do thấy có người bảo vệ và có hệ thống camera quan sát nên bộ đôi ra xe về thì bị tổ công tác bắt giữ.

Ngoài ra, Tuấn còn khai nhận đã nhiều lần cùng đồng bọn bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp gỗ sưa bán lấy tiền ăn tiêu. Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2016 đến tháng 9/2016, lợi dụng đêm tối, trời mưa, họ đã đột nhập vào các đình, chùa, nơi vắng người bảo vệ để trộm cắp tài sản.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 24/5/2016, Đỗ Văn Ngọ và Nguyễn Xuân Tuấn cùng nhau thuê taxi đi đến Hội trường trụ sở hợp tác xã Nông nghiệp thôn Thái Thượng (xã Hữu Cầu, huyện Quốc Oai, Hà Nội) để trộm khúc gỗ sưa đỏ trên mái nhà. Ngọ là người trực tiếp dùng xà cầy phá khóa cửa, đột nhập vào bên trong, trèo lên mái nhà cưa khúc gỗ sưa còn Tuấn đứng ở dưới đỡ. Sau khi trộm được, họ mang khúc gỗ trên về nhà Ngọ cất giấu. Khoảng vài ngày sau, Tuấn gọi điện cho Nguyễn Mạnh Tuấn (ở quận Hà Đông, Hà Nội) tới xem gỗ và thỏa thuận mua bán với giá 540 triệu đồng.

Sau phi vụ trên khoảng 2 tháng, Tuấn và Ngọ tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp gỗ sưa ở Đình làng Thanh Mạc (xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Tài liệu điều tra thể hiện, sau khi gọi taxi chở mình tới gần đình làng Thanh Mạc, bộ đôi bảo tài xế đỗ xe ngoài đường, khi nào gọi điện thì quay lại đón. Sau đó, Tuấn, Ngọc xách túi đồ bên trong chứa dụng cụ phục vụ cho việc trộm cắp gỗ sưa trèo qua tường rào vào trong sân đình. Tại đây, Tuấn cảnh giới còn Ngọ lấy thang trèo lên mái nhà của gian hậu cung dùng xà cầy cậy 2 tấm ván gỗ chắn trên nóc nhà rồi đột nhập vào bên trong mở cửa ngách cho Tuấn vào để cùng cậy gỗ sưa.

 “Băng nhóm” mang nhiều tiền án đi trộm gỗ sưa tiếp tục lĩnh án

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Trộm xong, Tuấn và Ngọ khiêng ra đường, gọi tài xế taxi quay lại đón để mang tài sản trộm cắp được về nhà cất giấu. Sau đó, Tuấn cùng Lê Quang Diễn dùng xe máy vận chuyển 2 khúc gỗ sưa trên tới lều vịt của Diễn cất giấu và tìm người tới mua. 2 khúc gỗ này sau đó được Diễn bán cho người khác với giá 330 triệu đồng. Bán xong, Diễn giữ lại 80 triệu cho mình còn lại đưa cho Tuấn và Ngọ (trừ 10 triệu đồng bị trừ nợ).

Đến phi vụ thứ 3, Tuấn thực hiện cùng Đỗ Đăng Hải và Đào Trọng Sơn. Theo đó, nhóm 3 thanh niên trên thuê taxi tới gần cổng chùa Phụ Chính (xã hòa Chính, huyện Chương Mỹ), đột nhập vào bên trong chùa qua cửa phụ. Sau đó, nhóm đạo chích phá khóa cửa hậu cung dùng xà cầy cậy 5 tấm ván (thường gọi là bức giường cuốn trên mái của gian Thị Kính) bằng gỗ sưa mang về cất giấu tại khu lều nuôi vịt của Diễn. Riêng phi vụ thứ 4, Tuấn và Ngọ tiếp tục thực hiện cùng nhau mà không có sự “hậu thuẫn” của đồng bọn khác.

Cáo trạng truy tố cũng cho thấy, Nguyễn Xuân Tuấn, Đỗ Văn Ngọ, Nguyễn Đăng Hải, Đào Trọng Sơn và Lê Quang Diễn là những đối tượng có tiền án, tiền sự đã bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp gỗ sưa tại các đình, chùa trên địa bàn huyện Thanh Oai, huyện Phúc Thọ và huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Cơ quan chức năng xác định Tuấn đã cùng đồng bọn thực hiện 3 vụ trộm gỗ sưa và trộm cắp 2 chiếc lọ bằng sứ tại chùa Nễ Châu (xã Hồng Lam, TP Hưng Yên) với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 925 triệu đồng, trong đó hưởng lợi bất chính số tiền 321 triệu đồng. Đỗ Văn Ngọ thực hiện 2 vụ trộm cắp gỗ sưa và 2 lọ bằng sứa cùng Tuấn với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là hơn 810 triệu đồng, hưởng lợi số tiền 325 triệu đồng.

 Các đồng phạm còn lại của Tuấn và Ngọ hưởng lợi từ 26 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Xuân Tuấn 14 năm tù, Đỗ Văn Ngọ 13 năm tù; Đào Trọng Sơn 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đăng Hải 30 tháng tù và Lê Quang Diễn 6 năm 6 tháng tù theo tội danh truy tố.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Băng nhóm” mang nhiều tiền án đi trộm gỗ sưa tiếp tục lĩnh án