"Bản tình ca mùa đông" được sản xuất phần 2

Minh Anh| 11/10/2020 07:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin phần tiếp theo của bộ phim kinh điển Bản tình ca mùa đông chuẩn bị được sản xuất với đội ngũ hoàn toàn mới, khác biệt với phần đầu. Đây là một thông tin vô cùng vui mừng với những người hâm mộ màn ảnh Hàn Quốc.

Trình chiếu năm 2002, Bản tình ca mùa đông là tác phẩm thứ hai trong loạt phim bốn mùa của truyền hình Hàn Quốc, nối tiếp Trái tim mùa thu. Bộ phim mang concept đặc trưng của phim Hàn thời đó với tình yêu bị ngăn cách và ly biệt, tình tay ba tay tư phức tạp, bệnh hiểm nghèo.

Bốn diễn viên chính của Bản tình ca mùa đông (từ trái sang): Park Sol Mi, Park Yong Ha, Bae Yong Joon, Choi Ji Woo.

Đây cũng bộ phim kết duyên lần thứ hai cho Bae Yong Joon và Choi Ji Woo, sau phim Mối tình đầu năm 1996. Hóa thân thành cặp tình nhân có chuyện tình gian nan trải dài hơn 10 năm, hai ngôi sao trở thành một trong các cặp tình nhân màn ảnh đẹp nhất Hàn Quốc.

Vượt ngoài biên giới Hàn Quốc, Bản tình ca mùa đông gây sốt khắp châu Á, đưa dàn sao nổi đình đám. Cảnh phim Bae Yoong Joon và Choi Ji Woo cùng đắp người tuyết, đi dạo dưới khu rừng tuyết phủ trắng xóa hay chở nhau bằng xe đạp trên con đường mùa thu ngập lá vàng trở thành những cảnh tượng khó quên của phim Hàn Quốc.

Bản tình ca mùa đông được xem là tác phẩm sinh ra loạt ngôi sao thế hệ vàng của Hallyu.

Các ca khúc nhạc phim cũng được yêu thích và cover nhiều tại Việt Nam, khu vực Hoa ngữ... Bộ phim cũng mang lại nhiều doanh thu khủng cho truyền hình Hàn Quốc ở thời điểm bấy giờ. 

Sau gần 20 năm sau khi phần đầu tiên trình chiếu thì đến nay các nhà sản xuất đã quyết định sản xuất phần hai của bộ phim để đáp lại sự mong chờ của khán giả. Truyền thông Hàn Quốc cũng đã xác nhận thông tin hần tiếp theo của Bản tình ca mùa đông chuẩn bị được sản xuất với đội ngũ hoàn toàn mới, khác biệt với phần đầu. 

Cảnh hẹn hò lãng mạn bằng xe đạp của cặp tình nhân màn ảnh một thời - Bae Yong Joon và Choi Ji Woo.

Vì phim còn đang trong giai đoạn thảo luận về ý tưởng và kịch bản, các diễn viên chính lúc trước Bae Yong Joon, Choi Ji Woo, Park Sol Mi chưa được xác nhận về sự góp mặt.

Nỗi buồn lớn nhất Bản tình ca mùa đông để lại trong lòng người hâm mộ là cái chết của nam thứ chính Park Yong Ha. Anh thắt cổ tự tử vào năm 2010, kết thúc cuộc đời 32 năm ngắn ngủi. Lần cuối Bae Yong Joon xuất hiện trên màn ảnh là trong phim Dream High năm 2011.

Đây cũng bộ phim kết duyên lần thứ hai cho Bae Yong Joon và Choi Ji Woo, sau phim Mối tình đầu năm 1996.

Anh từng sáng lập một công ty giải trí, sau đó bán lại cho tập đoàn SM Entertainment và trở thành cổ đông kiêm cố vấn. Hiện tại, anh sống hạnh phúc bên bà xã - diễn viên Park Soo Jin và hai con.

Choi Ji Woo làm đám cưới bí mật năm 2018 và sinh con gái đầu lòng vào đầu năm nay. Lúc đang mang thai, cô tham gia một vai khách mời trong phim Hạ cánh nơi anh.

Bae Yong Joon và Choi Ji Woo tình tứ trong Bản tình ca mùa đông.

Dù còn bỏ ngỏ khả năng trở lại của đội ngũ diễn viên hùng hậu nhưng ít ra thông tin này cũng đã khiến người hâm mộ cảm thấy háo hức và chờ đợi sau gần hai thập kỷ tác phẩm kinh điển này lại được đến với khán giả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Bản tình ca mùa đông" được sản xuất phần 2