Bản tin an ninh – trật tự tuần từ 17-23/11

Hoài Đan| 24/11/2014 05:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bắt 4 đối tượng đưa hơn 1.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ;Thiếu tá công an rút súng dọa bắn tại UBND huyện; Thuê người giả danh thứ trưởng Bộ Y tế để lừa xin việc…là những thông tin tin an ninh – trật tự đáng chú ý trong tuần qua.

- Ngày 23/11, thượng tá Nguyễn Thuận Hóa, trưởng phòng Phòng chống ma túy thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ bốn đối tượng đang thực hiện giao dịch hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp trên quốc lộ 9 đoạn qua làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Bản tin an ninh – trật tự tuần từ 17-23/11

Hai đối tượng mang hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ bị bắt giữ

- Trưa 22/11, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố và bắt tạm giam nghi can Nguyễn Văn Hoành, sinh năm 1969, trú tại Sóc Sơn (Hà Nội), vì liên quan đến vụ án làm giả hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị. Hoành cũng bị khởi tố về tội danh “xâm phạm hài cốt”. Được biết, Nguyễn Văn Hoành là em trai của Nguyễn Thanh Thúy (còn gọi là “Cậu Thủy”) - người đang bị công an Quảng Trị tạm giam để điều tra về hành vi “xâm phạm hài cốt”.

- Sáng 21/11, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Công an huyện Cư Kuin đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thiếu tá Võ Ngọc Quang - đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện. Lý do ông Quang bị đình chỉ là để chờ xác minh tố cáo của người dân về việc ông Quang liên quan đến vụ buôn bán, tàng trữ gỗ trái phép, nhận tiền chạy án và có hành động rút súng doạ bắn đoàn công tác liên ngành khi ông được mời để thông báo lệnh khám xét nhà theo quyết định của UBND huyện Cư Kuin.

Bản tin an ninh – trật tự tuần từ 17-23/11

Thiếu tá Võ Ngọc Quang - Ảnh: cắt từ clip người dân cung cấp

- Đêm ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Thanh (21 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) để điều tra về vụ cài mìn tự chế vào "gói quà 20/11" làm chết bà Phạm Thị Lan (54 tuổi, ngụ tại khu tập thể trường THPT Đoàn Kết) khi nghi can này đang lẩn trốn tại TP. HCM.

- Sáng ngày 20/11, Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau bắt giam bà Đặng Thị Ngợi (Giám đốc Công ty Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Ngọc Sinh, có địa chỉ tại huyện U Minh, Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo. Theo cơ quan điều tra, bà Ngợi bị bắt vì đã có hành vi lừa đảo, khai khống tài sản để vay tiền ngân hàng với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, đến thời điểm bị bắt, bà Ngợi đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 500 tỷ đồng.

- Chiều 20/11, Công an TP. Hà Nội cho biết, vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 2 nghi phạm là Lê Thị Bích Hạnh (31 tuổi, ở P. Trương Định) và Vương Thúy Nga (39 tuổi, ở P. Tương Mai) đều ở Q. Hoàng Mai, Hà Nội vì tội giả danh cán bộ Bộ Y tế để nhận hồ sơ xin việc, lừa đảo chiến đoạt hàng tỉ đồng.

Bản tin an ninh – trật tự tuần từ 17-23/11

Nga (bìa trái) và Hạnh tại cơ quan Cảnh sát điều tra

- Sáng 19/11, khi các cán bộ của UBND TP. Tam Kỳ, Quảng Nam đến làm việc thì phát hiện nhiều phòng làm việc bị phá khóa, tài liệu, hồ sơ bị lục tung. Đến 9h30 sáng cùng ngày, lực lượng công an TP. Tam Kỳ, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra vụ trộm đột nhập vào nhiều phòng làm việc của UBND TP. Tam Kỳ (Quảng Nam).

- Sáng 18/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46, Công an tỉnh Quảng Nam) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Nguyễn Đình Tân (55 tuổi, trú phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) - nguyên giám đốc Công ty CP Dược - vật tư y tế tỉnh Quảng Nam về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Bản tin an ninh – trật tự tuần từ 17-23/11

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét tại nhà ông Tân

- Ngày 18/11, Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, vừa kết thúc điều tra vụ án Tàng “Keangnam” mua bán trái phép ma túy tại Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, và đề nghị truy tố 12 bị can, truy nã 6 nghi can. Đường dây này đã mua bán trót lọt 2.181 bánh heroin có tổng trọng lượng hơn 763kg.

- Chiều 17/11, đại tá Nguyễn Văn Lộc - phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã có kết luận thanh tra quanh việc bảy cán bộ công án huyện Tân Phú Đông cùng nhau đánh bài ăn tiền (mỗi ván 10.000 đồng), rồi rủ nhau đi nhậu bằng tiền thắng bài và chỉ đạo trưởng công an huyện xử lý kỷ luật báo cáo ban giám đốc.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin an ninh – trật tự tuần từ 17-23/11