Môi trường

Bản Thi vỡ đập bùn thải quặng kẽm chì

PV 14/09/2024 - 10:24

Anh Hoàng Văn Xứng (sinh năm 1971) chưa hết bàng hoàng khi kể về vụ vỡ đập chứa bùn thải độc hại, khiến vợ anh là chị Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1978) bị thương rất nặng phải đưa về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 9/9/2024, tại khu vực Khuổi Đeng, thôn Bản Nhường, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng khi đập bùn thải quặng kẽm chì của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn chuyên khai thác chế biến khoáng sản bị vỡ.

Sự cố này không chỉ gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà còn khiến một phụ nữ địa phương phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

z5827593628870_1c811bb0cacd0bce0473ce042ca5ac6a.jpg
Hiện trường đập xưởng tuyển khu Khuổi Đeng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn bị vỡ gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, đập bùn thải quặng tại khu vực này đã tích tụ một lượng lớn chất thải độc hại từ quá trình khai thác quặng kẽm và chì trong thời gian dài.

Sự cố sạt lở và vỡ đập xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 9/9/2024, sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài khiến cấu trúc của bờ đập bị suy yếu. Hàng nghìn tấn bùn thải chứa kim loại nặng đã tràn ra khu vực xung quanh, gây thiệt hại lớn về môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

z5827593626104_6c78664577c52b21a900b4a9d2901b07.jpg
Thôn Bản Nhường bị ô nhiễm môi trường, trong đó có gia đình thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Không những thế, vụ sạt lở còn gây thiệt hại trực tiếp đến con người. Một nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, với nhiều vết thương và biểu hiện nhiễm độc nặng do tiếp xúc với các kim loại trong bùn thải.

z5828270809198_c10cdf0f96d046e286ec6de250b621b3.jpg
Kê khai thiệt hại tại thôn Bản Nhường chiều 12/9.

Vào lúc hơn 7 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Phượng, công nhân tại xí nghiệp quặng chì kẽm trên đường đi làm cùng tổ phó, phát hiện nước bùn thải ào xuống đã tá hỏa bỏ chạy. Tuy nhiên, chị Phượng bị nước bùn thải cuốn trôi hơn 250m mới được cứu thoát trong tình trạng bầm dập, thương tích toàn thân và nặng nhất là phần đầu nên đã được chuyển tới bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa để cấp cứu.

Bác sĩ Hà Văn Linh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa xác nhận, ngày 9/9, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân tên là Nguyễn Thị Phượng trong tình trạng bị bong tróc da đầu và nôn ra nhiều bùn đất. Hiện tại đang được theo dõi điều trị tích cực và đã qua giai đoạn nguy hiểm.

z5828858373836_0ab7c67fd7d165c1e66dfdd7febc6877.jpg
Chị Nguyễn Thị Phượng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa, đã tạm qua cơn nguy kịch.

Gia đình và người dân trong khu vực đang vô cùng lo lắng về sức khỏe của chị cũng như những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn khác từ môi trường ô nhiễm.

Nước và đất bị nhiễm độc kẽm và chì, là những kim loại nặng có thể gây ra những tác động xấu đến sức khỏe con người và hệ sinh thái. Theo chuyên gia môi trường, nếu không được xử lý kịp thời, sự cố này có thể gây ra những hậu quả lâu dài như nhiễm độc đất đai, nguồn nước, và ảnh hưởng đến thức ăn của cả khu vực.

z5828270797416_f048e8b948997adaa7dbc011ff5f9ee5.jpg
Công nhân Công ty TNHH MTV Luyện kim Màu Bắc Kạn đang dọn bùn đất tại thôn Bản Nhường

Ông Nguyễn Thế Hấn trú tại thôn Bản Nhường khẳng định: Gia đình tôi bị thiệt hại nhiều nhất, nhà tôi bị trôi hết cả thóc gạo còn con trai cũng bị mất 7 chiếc xe máy cùng nhiều phụ tùng xe máy, ước tính thiệt hại mấy trăm triệu đồng, giờ tôi chỉ yêu cầu Công ty khắc phục toàn bộ môi trường như cũ thôi.

z5828270798772_cd7bf72e3226c489c6c1167adb4b2d12.jpg
Ống Nguyễn Thế Hấn chủ hộ gần lũ và thiệt hại lớn nhất, yêu cầu Công ty khắc phục môi trường như hiện trạng ban đầu.

Không chỉ gây ra ô nhiễm môi trường tại chỗ, bùn thải độc hại còn chảy theo dòng suối qua nhiều địa phương gây cảnh tượng cá chết hàng loạt màu nước vẩn đục đen ngòm bốc mùi hôi thối khét lẹt.

Trao đổi với PV Báo Công lý, bà Quan Thị Chiêu - Chủ tịch UBND xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) cho biết: Xã Bình Phú chịu thiệt hại nhiều nhất, toàn xã có hơn 600 hộ dân thì bị ảnh hưởng tới gần một nửa. Hơn nữa, môi trường còn bị ô nhiễm lâu dài bởi chất độc hại đã ngấm sâu vào đất, hiện tại có hơn 20 tấn cá lồng bị chết chưa kể cá tự nhiên ở suối, ước tính thiệt hại trước mắt trên 3 tỉ đồng và hàng chục héc ta lúa, ngô bị ô nhiễm nặng sau này còn không dám sử dụng vì bùn thải độc hại.

z5828643332288_cc2d369ab945e2a66d3219dc1e65d7be.jpg
Bùn thải đẩy bật gốc cuốn trôi cả những cây gỗ to mấy người ôm, vùi lấp nhiều hoa màu.

Trả lời các câu hỏi của PV Báo Công lý, ông Khổng Thanh Tiềm - Chủ tịch UBND xã Bản Thi xác nhận: Ngày 9/9 có hiện tượng vỡ đập của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn, không có thiệt hại gì, còn về ô nhiễm môi trường thì chúng tôi không đánh giá được, phải do cơ quan chuyên môn. Việc người bị thương là do nạn nhân bị nước đẩy trượt đập đầu xuống. Hiện tại do đường lên núi rất nguy hiểm nên chưa ai lên được hiện trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản Thi vỡ đập bùn thải quặng kẽm chì