Văn hóa - Du lịch

Bắn pháo hoa tầm thấp tại chương trình kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

Nguyễn Sự 25/04/2023 - 13:41

Tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp ngay sau khi kết thúc Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023, diễn ra vào tối ngày 28/4 sắp tới.

Sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại chương trình kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023) và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Công an tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức bắn pháo hoa theo đúng quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn.

anh_minh_hoa.jpg
Ảnh minh họa.

Chương trình Kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023 được tổ chức vào 20h ngày 28/4 (tức ngày mùng 9/3 âm lịch), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư.

Lễ hội Hoa Lư năm 2023 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ 28/4 đến 30/4 (tức ngày 9/3 đến 11/3 âm lịch).

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, hoạt động thể dục, thể thao, hoạt động du lịch được tổ chức, trong đó có Hội thảo khoa học “Nghề gốm cổ Ninh Bình - Truyền thống và hiện đại”; Trưng bày chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử”; Giải vật Cúp Hoa Lư; Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2023...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắn pháo hoa tầm thấp tại chương trình kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt