“Bài hát đầu tiên” tập 9: Lam Trường tâm sự chuyện ngày xưa khi bị nói “Em không hát thì em về đi”

Ánh Ngọc (TH)| 03/11/2020 15:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong tập 9 “Bài hát đầu tiên" được phát sóng vào lúc 20h30 trên kênh VTV3 tối ngày (02/11/2020). Nam ca sĩ Lam Trường đã trở thành vị khách mời đặc biệt của chương trình. Anh Hai còn có màn kết hợp với Hòa Minzy, Đạt G.

z2158805995741_b5f1214ef5488fd1757de49d5841bbc9.jpg

Nam ca sĩ Lam Trường không còn quá xa lạ với những người yêu âm nhạc Việt Nam. Là một trong những ca sĩ thế hệ đời đầu, “anh Hai” đã để lại rất nhiều ca khúc và ấn tượng trong lòng khán giả. Ở tập 9 của “Bài hát đầu tiên” nam ca sĩ đã có nhưng tâm sự về cuộc đời cũng như những lần đầu tiên bắt đầu sự nghiệp làm ca sĩ.

z2158805947466_cd84fe342eacced1df280757803fb93a.jpg
z2158805980802_54a53fa5f74ec4560f6b0fa6b4c5176b.jpg

Trong chương trình, “Anh Hai” đã thể hiện nhiều ca khúc như: “Tiếng sáo phiêu bồng”, “Bỗng dưng muốn khóc”, “Chuyện hôm qua”…

z2158805995742_33a218c3c106e74fa30837335c87468c.jpg
z2158805989942_d639753a8b83f50aff84b7fce8df95b8.jpg

Trong đó, còn có các vị khách mời như: Hòa Minzy, Đạt G. Còn có sự xuất hiện của Vinh Râu anh chàng còn hát lại bản hit “Katy Katy” của ca sĩ Lam Trường khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

z2158805967107_2c67ac733fc94ae1fdaf0664ccc00035.jpg

Trong chương trình, "Anh Hai" đã có những chia sẻ về chuyện ngày xưa: “Sau này lớn lên, khi mà đi hát ... thì khi vào trong đó mình nhận lịch giờ hát ở đó là 9h30 thì 9h anh có mặt ở đó. Tới 9h30 chuẩn bị lên hát thì anh Ngọc Sơn xuất hiện thì anh lên anh làm một lèo 6,7 bài gì đó thì tới 10h luôn thì mình chưa được hát nữa. Anh mới vô gặp chị Giám đốc của sân khấu nói là “Ủa sao chị hẹn em 9h30 mà sao 10h em chưa được hát” thì chị đó bảo “Em đừng có nói nhiều, em là ca sĩ mới em đừng có ý kiến ở đây phải để anh Sơn hát xong rồi em lên hát.” “Như vậy không được chị mời em lên hát 9h30 là phải 9h30.” Lúc đó mình chưa hiểu cái môi trường âm nhạc nó là như vậy . Nên mình nói “Không, thà chị nói với em 10h là 10h chứ đây 9h30 . 9h em đã lên rồi mà 10h em còn chưa được hát nữa.”Chị đó nói “Em không hát thì em về đi” xong mình bỏ về luôn không hát. Lúc đó đi về luôn là giận lắm xong rồi bài “Tình thôi xót xa nổi lên” thì chị Giám đốc lại gọi mời mình hát lại thì lúc này anh từ chối. Anh từ chối không phải là bởi vì câu chuyện trước đó mà lúc này mình bắt đầu trầm tính rồi . Mình từ chối nhưng mình nói là “Em xin phép chị là cho em khoan ra sân khấu của chị hát. Bởi vì đối với em là sân khấu của chị nó là một sân khấu cực kỳ chuyên nghiệp, để đứng lên một cái sân khấu đó là đòi hỏi phải hát hay với lại phải phong cách cho nó thật là vững vàng và kinh nghiệm nhưng mà em cảm thấy là em có cái bài được khán giả yêu thích nhưng mà bây giờ em cảm thấy em chưa đủ khả năng đứng lên sân khấu. Bây giờ chị cho em một thời gian để cho em trau dồi thêm nữa sau đó em sẽ chủ động xin chị để em ra sân khấu của chị em hát.”

z2158805985152_2d810b9ab260888ae4aba291b06a8212.jpg

Cuối chương trình, “Anh Hai” xúc động chia sẻ: “Trường được có cơ hội hát lại những bài hát đầu tiên khi mà Trường mới bước vào nghề bước vào con đường âm nhạc. Cảm xúc rất là nhiều, rất là xúc động. Trường hạnh phúc và may mắn rất là nhiều ngoài vấn đề là tất cả những gì mà Trường có được về danh tiếng về vật chất hay về mọi thứ thì nó sẽ rất là thiếu nếu như mà thiếu đi tình cảm của mọi người. Hôm nay tình cảm của các bạn đã quá rõ ràng Trường cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Lam Trường xin trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả các bạn.”

z2158805970192_1e2e1cdaee6a11be84d79e89a57af19a.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Bài hát đầu tiên” tập 9: Lam Trường tâm sự chuyện ngày xưa khi bị nói “Em không hát thì em về đi”