Sức Khỏe

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế hướng dẫn chuyên môn cho bác sĩ nước bạn Lào

Ngọc Minh 13/04/2024 - 15:36

Ngày 13/4, thông tin từ Bệnh viên Trung ương Huế cho biết đoàn công tác gồm các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế về lĩnh vực ngoại khoa, tiêu hóa nội soi và gây mê hồi sức của của bệnh viện này đã có chuyến làm việc thành công tại thủ đô Viên Chăng - Lào.

Từ ngày 7/4/2024 đến ngày 11/4/2024, nhận lời mời từ Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào Bounfeng Phoummalaysith, được sự cho phép của Bộ Y tế và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế), do GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn, với sự tham gia của các Giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế về lĩnh vực ngoại khoa, tiêu hóa nội soi và gây mê hồi sức của BVTW Huế đã đến làm việc tại thủ đô Viên Chăng, Lào.

Bộ trưởng Bộ Y tế Lào Bounfeng Phoummalaysith chủ trì buổi gặp mặt đón tiếp Đoàn tại Bộ Y tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

z5341487940133_ad18a7624374e4b9fdeb2deb1bb47a68.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Lào Bounfeng Phoummalaysith, đã chủ trì buổi gặp mặt đón tiếp Đoàn tại Bộ Y tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Y tế Lào đã nêu cao vai trò quan trọng của sự hợp tác giữa ngành Y tế hai nước Việt Nam - Lào, bày tỏ niềm vui to lớn trước sự hợp tác y tế hai nước ngày càng phát triển, cũng như ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của BVTW Huế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Lào trong thời gian qua.

Hai bên đã tổng kết những kết quả hợp tác chuyên môn và đào tạo cũng như thảo luận phương hướng hợp tác, phát triển trong thời gian tới.

z5341487971130_af2762c952f06d3d62f64367bb849f99.jpg
Đoàn đã thăm và làm việc tại Bệnh viện Trung ương Mahosot - Bệnh viện Tây y đầu tiên và lớn nhất (1903) của Lào.

Đoàn đã thăm và làm việc tại Bệnh viện Trung ương Mahosot - bệnh viện Tây y đầu tiên và lớn nhất (1903) của Lào. Tại đây, các bác sĩ nội soi, tiêu hóa, gây mê của BVTW Huế đã trực tiếp hướng dẫn các bác sĩ chuyên ngành liên quan của Bệnh viện Mahosot thực hiện các kỹ thuật can thiệp nội soi tiêu hóa hiện đại trên 8 bệnh nhân. Tất cả bệnh nhân được can thiệp đều đạt kết quả tốt và xuất viện khỏe mạnh sau đó.

Ngoài ra, đoàn công tác của BVTW Huế còn thực hiện khảo sát thực trạng về cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị, nhân lực… của Bệnh viện Mahosot. Trên cơ sở đó hai bên đã đưa ra thảo luận những nội dung về hợp tác chuyên môn và đào tạo, đặc biệt những lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

z5341488008923_9d3c70144567d61ccdee63d333fabc34.jpg
z5341488013417_c652d1673fe891e3ce5a805ba29e8079.jpg
Đoàn y - bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế khám bệnh, hướng dẫn chuyên môn tại Bệnh viện Trung ương Mahosot.

Được biết, vào năm 2017 GS.TS Phạm Như Hiệp cùng với đoàn công tác của BVTW Huế đã có chuyến công tác tại CHDCND Lào và ký kết biên bản ghi nhớ trong vòng 5 năm với Sở Y tế của 5 tỉnh Savannakhet, Champasak, Salavan, Sê Kông và Attapu - CHDCND Lào về việc hợp tác trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực y tế, chuyển tuyến và xã hội hóa y tế.

Từ năm 2017 đến nay, BVTW Huế đã tiếp nhận gần 7.000 bệnh nhân Lào đến khám và điều trị. Trong thời gian tới, BVTW Huế sẽ phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế để mở rộng hợp tác ngoài 5 tỉnh trên để người dân các tỉnh khác của Lào được hưởng các chế độ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Chuyến làm việc của đoàn công tác BVTW Huế đến Bệnh viện Trung ương Mahosot dịp này thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác hữu nghị của ngành y tế hai nước, giúp nâng cao chất lương chăm sóc y tế cho người dân Lào, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế hướng dẫn chuyên môn cho bác sĩ nước bạn Lào