Nhịp cầu Công lý

Bạc Liêu: Cần sớm thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật

Minh Sáng-Xuân Phương 04/08/2024 11:33

Bản án đã có hiệu lực pháp luật hơn 2 năm nhưng đến nay cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa thể thi hành để giao tài sản cho người được thi hành án (THA).

Theo Bản án dân sự phúc thẩm số 16/2022/DS-PT ngày 12/01/2022, về "Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" của TAND cấp cao tại TP HCM (bản án dân sự phúc thẩm), tuyên buộc ông Nguyên Châu Long (sinh năm 1954) và ông Nguyễn Tiến Luật (sinh năm 1954), cùng ngụ Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu phải tháo dỡ hàng rào lưới B40 cột bê tông để trả lại phần đất qua đo đạc thực tế có tổng diện tích 240m2 tại thửa đất số 249, tờ bản đồ số 16 do UBND tỉnh Bạc Liêu cấp cho hộ ông Nguyễn Minh Bỉ ngày 12/11/1999.

Trong đó, ông Nguyên Châu Long phải thi hành 165,4m2, ông Nguyễn Tiến Luật phải thi hành 74,6m2 và giao cho ông Lý Hồng Hưng (sinh năm 1995, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).

z5675910580005_63a4bba5ae2915ccdcc312e2fcb25545.jpg
Vị trí đất phải thi hành theo bản án đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp cao tại TPHCM

Sau khi bản có có hiệu lực, ông Lý Hồng Hưng có đơn gửi đến Cục THADS tỉnh Bạc Liêu yêu cầu thi hành bản án theo quy định.

Ngày 01/4/2022, Cục THADS tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định số 49/QĐ-CTHADS cho thi hành bản án theo yêu cầu của ông Lý Hồng Hưng.

z5675884109685_2a7fe0e0f44f76e79312d7862579f187.jpg
Quyết định thi hành án theo yêu cầu

Trong quá trình tổ chức thi hành bản án, Cục THADS tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, người bị thi hành án là ông Nguyễn Châu Long và ông Nguyễn Tiến Luật không tự nguyện giao đất cho ông Lý Hồng Hưng vì cho rằng bản án cấp phúc thẩm tuyên không đúng bản chất vụ việc, không xem hết toàn bộ quá trình sử dụng đất.

Ở một diễn biến khác, ngày 28/6/2023, Cục THADS tỉnh Bạc Liêu có Văn bản 723/KN-CTHADS gửi TANDTC kiến nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM.

Ngày 25/9/2023, TANDTC có Thông báo số 894/TB-TA gửi Cục THADS tỉnh Bạc Liêu về việc không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP HCM.

Sau khi văn bản nêu trên của TANDTC, Cục THADS tỉnh Bạc Liêu tiếp tục cho thi hành bản án theo quy định, tuy nhiên ông Nguyễn Châu Long và ông Nguyễn Tiến Luật không chấp hành, tự nguyện thi hành.

Đến ngày 24/4/2024, Cục THADS tỉnh Bạc Liêu ra thông báo về việc cưỡng chế thi hành án đối với ông Nguyễn Châu Long và ông Nguyễn Tiến Luật. Tuy nhiên khi chưa thực hiện việc cưỡng chế thì ngày 7/5/2024, Cục THADS tỉnh Bạc Liêu ra thông báo về việc tạm dừng cưỡng chế thi hành án.

Để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án, ngày 6/6/2024, Cục THADS tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc họp bàn các giải pháp cưỡng chế liên quan đến vụ việc có các ban ngành tham dự như: VKSND tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan báo đài tham dự…

Do vụ việc có tính chất phức tạp, để quá trình thực hiện cưỡng chế theo bản án của TAND cấp cao tại TP HCM đảm bảo đúng quy định pháp luật, không bị thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương; Cục THADS tỉnh Bạc Liêu tiếp tục trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị chức năng có liên quan, chốt phương án cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.

z5581196856903_41702d782e5892048ad8e5a1d72739f7-1-.jpg
Cục THADS tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc họp bàn các giải pháp cưỡng chế vào ngày 06/06/2024

Sau cuộc họp, ngày 18/6/2024, Cục THADS tỉnh Bạc Liêu lại tiếp tục ra thông báo tạm dừng cưỡng chế thi hành án với lý do: “Thành phần tham gia cưỡng chế không đảm bảo, thời gian tiến hành cưỡng chế đối với ông Nguyễn Châu Long và ông Nguyễn Tiến Luật Cục THADS tỉnh Bạc Liêu sẽ có thông báo khi có kế hoạch cụ thể”.

z5675889286611_69e9967dc1237b6d0e8656dbe11b3b9e.jpg
Thông báo tạm dừng cưỡng chế thi hành án với lý do: “Thành phần tham gia cưỡng chế không đảm bảo".

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Quốc Minh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bạc Liêu cho biết, nguyên nhân chưa thể thi hành là do hiện nay phía Công an tỉnh Bạc Liêu đang đề nghị tạm dừng để kiểm tra, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến vụ việc để từ đó xây dựng kế hoạch cưỡng chế thi hành án.

Trao đổi với PV, ông Lý Hồng Hưng cho biết, kể từ khi bản án có hiệu lực đến nay đã hơn 2 năm. Việc chậm thi hành bản án có hiệu lực pháp luật, đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông. Trong thời gian tới ông cũng mong muốn Cục THADS tỉnh Bạc Liêu, các cơ quan ban ngành có liên quan sớm quan tâm thực hiện thi hành án giao tài sản cho ông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạc Liêu: Cần sớm thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật