Bắc Bộ ngày nắng, đêm và sáng rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá

Duy Uyên| 02/01/2021 07:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do ảnh hưởng của không khí lạnh đang suy yếu, các tỉnh Bắc Bộ vẫn duy trì rét đậm rét hại về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng hanh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (02/01), không khí lạnh có cường độ mạnh đang suy yếu chậm.

Trong ngày và đêm nay (02/01), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái), nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến trong khoảng 7-10 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 1 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối (nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào đêm và sáng sớm).

Ban ngày ở Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 16-19 độ; ở các tỉnh Trung Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến 14-17 độ; các tỉnh phía Bắc của Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời lạnh; ở Nam Bộ trời lạnh vào sáng sớm và đêm.

Trong ngày hôm nay (02/01), ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Từ đêm nay, gió giảm dần ở các vùng biển trên.

Tại khu vực Hà Nội, ban ngày trời nắng, đêm không mưa. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến khoảng 7-10 độ, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến 17-19 độ.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 2/1:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, có nơi dưới 4 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 1 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, cao nhất 17-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét; phía Bắc rét đậm, rét hại. Nhiệt độ 9-12 độ, 15-18 độ, phía Bắc có nơi trên 19 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, phía Nam có nơi 25-27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi. Trời lạnh. Nhiệt độ 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ ngày nắng, đêm và sáng rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá