Tin địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu khuyến khích phát triển bền vững nghề cá

S.H 04/06/2025 - 14:19

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khuyến khích phát triển bền vững nghề cá, qua việc chuyển đổi tàu cá làm nghề lưới kéo mang tính hủy diệt sang các loại nghề câu, lưới rê, lồng bẫy thân thiện với môi trường; Đồng thời phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản.

Chiều ngày 3/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (BR-VT) đã phối hợp với Hội Thủy sản tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với Hội Thủy sản và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2025.

ba-ria-vung-tau-phat-trien-ben-vung-nghe-ca-3.png
Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với Hội Thủy sản và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2025

Tại Hội nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giải đáp nhiều câu hỏi thắc mắc; đồng thời thông tin về các chủ trương, định hướng phát triển bền vững ngành thủy sản cho các doanh nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của các đại biểu, nhất là với những phản ánh về khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản; Những đề xuất liên quan đến chính sách hỗ trợ, cải cách thủ tục hành chính, hạ tầng nghề cá;

Đồng thời, đơn vị này nhấn mạnh sẽ tổng hợp nội dung để phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ theo thẩm quyền; hoặc đề xuất kiến nghị các bộ, ngành liên quan đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Những năm qua, ngành thủy sản đã tập trung đầu tư phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ, với máy móc tiên tiến, hiện đại để tăng sản lượng đánh bắt. Hầu hết các tàu đều được trang bị hệ thống máy móc hỗ trợ như: Máy định vị, máy thông tin liên lạc, máy dò cá. Đánh bắt thủy hải sản xa bờ đang là hướng đi chung của nhiều ngư dân tỉnh BR-VT.

Để thực hiện mục tiêu này, ngư dân BR-VT đã đầu tư tàu có công suất lớn vươn xa khai thác và đã mang lại hiệu quả cao. Ngư dân bám biển không những để phát triển kinh tế gia đình mà còn là “cột mốc” trên biển bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

ba-ria-vung-tau-phat-trien-ben-vung-nghe-ca-2.jpg
Bà Rịa - Vũng Tàu khuyến khích phát triển bền vững nghề cá

Hiện nay, tổng số tàu cá của BR-VT hiện có là 4.908 chiếc; Trong đó, tàu khai thác xa bờ là 2.408 chiếc, chiếm 49% tổng số tàu của tỉnh. Các tàu cá được trang bị đồng bộ máy móc tiên tiến, hiện đại như máy giám sát hành trình, máy tầm ngư, máy định vị, máy đo độ sâu, vô tuyến điện tầm xa... Loại hình khai thác bao gồm: Nghề câu khơi, rê, vây, lồng bẫy và các nghề khai thác hải sản khác có chọn lọc.

Tỉnh BR-VT tiếp tục khuyến khích chuyển đổi tàu cá làm nghề lưới kéo mang tính hủy diệt sang các loại nghề câu, lưới rê, lồng bẫy thân thiện với môi trường. Sản lượng khai thác bình quân hàng năm trên 350.000 tấn/năm chiếm 94% sản lượng vùng Đông Nam Bộ và khoảng 9% tổng sản lượng khai thác cả nước.

Ngoài khai thác, tỉnh cũng tập trung phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản với tổng diện nuôi trồng thủy sản trong năm 2024 là 6.100 ha, với sản lượng 22.661 tấn/năm. Toàn tỉnh có 446 doanh nghiệp, cơ sở, hộ cá thể sản xuất và kinh doanh chế biến thủy sản, với tổng công suất chế biến trung bình hàng năm khoảng 250.000 tấn thành phẩm.

Đặc biệt, BR-VT có 53 nhà máy có COD xuất khẩu (đạt chứng nhận an toàn thực phẩm của EU, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Brazin, Nga...), trong số này có 33 nhà máy đạt COD xuất khẩu EU.

ba-ria-vung-tau-phat-trien-ben-vung-nghe-ca-1.png
Cán bộ Vùng 2 Hải quân tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện đầy đủ các loại giấy tờ như đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Về công tác chống IUU, tỉnh BR-VT đã thực hiện đăng ký đối với các tàu cá đủ điều kiện, cấp giấy phép khai thác thủy sản, chủ động phối hợp với các cơ sở đăng kiểm tàu cá đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, hướng dẫn các chủ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) theo quy định, thực hiện đối khớp đầy đủ thông tin tàu cá trên Cơ sở dữ liệu Nghề cá Quốc gia (VNFishbase) và Hệ thống giám sát tàu cá (VMS) đảm bảo kịp thời, đồng bộ, chính xác và thống nhất.

Qua rà soát, địa phương hiện có 3.603 tàu đủ điều kiện đi khai thác thủy sản (thực hiện đầy đủ các loại giấy tờ như đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm), còn 1.305 tàu chưa thực hiện đầy đủ giấy tờ theo quy định, chưa đủ điều kiện đi hoạt động khai thác thủy sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên phối hợp với UBND các địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát danh sách tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động; theo dõi, cập nhật vị trí, hình ảnh tàu neo đậu tại bờ;

Hướng dẫn chủ tàu cá thực hiện các thủ tục mua bán sang tên; cải hoán tàu cá; xóa đăng ký tàu cá; thông báo mất tích; tham mưu văn bản gửi các tỉnh, thành phố ven biển đề nghị phối hợp rà soát, xác minh, quản lý tàu cá tỉnh BR-VT đậu bờ ngoài tỉnh, bán ra ngoài tỉnh nhưng chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu khuyến khích phát triển bền vững nghề cá