Bà ngoại sát hại cháu 8 tháng tuổi rồi tự tử bất thành

Gia Anh| 02/01/2021 13:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bà ngoại có tiền sử bệnh tâm thần đã dùng dao sát hại cháu gái 8 tháng tuổi rồi có ý định tự tử bất thành.

Ngày 2/1, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự bà Nèang Nhây (SN 1960; ngụ xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng này là bé C.S.P.Q. (SN 2020, cháu ngoại bà Nhây).

giet-chau.jpg
Con dao bà Nhây dùng để sát hại cháu Q. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, chiều 26/12/2020, nhà bà Nhây tổ chức đám làm phước theo phong tục của người Khmer. Đến 17h cùng ngày, mẹ của bé Q. đưa con cho bà ngoại bế vào phòng ru ngủ.

Tại đây, bà Nhây đã dùng dao sát hại cháu bé khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây ra vụ việc, bà Nhây cầm dao ra ngoài và có ý định tự tử nhưng được mọi người phát hiện, can ngăn.

Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan Công an và bà Nhây bị bắt giữ.

Được biết, bà Nhây có tiền sử bệnh tâm thần, đã được đưa đi điều trị hơn 10 năm nay. Đến tháng 9/2020, gia đình cho bà Nhây dùng thuốc tại nhà theo đơn của bác sĩ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà ngoại sát hại cháu 8 tháng tuổi rồi tự tử bất thành