Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết nước này sẽ không cung cấp hai tổ hợp phòng không tầm xa MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất để phục vụ chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran.
Ông khẳng định các tổ hợp Patriot hiện được triển khai nhằm bảo vệ không phận Ba Lan và sườn phía đông của NATO, đồng thời nhấn mạnh không có kế hoạch điều chuyển các hệ thống này ra ngoài lãnh thổ.
“Các đồng minh đều hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ của Ba Lan trong khu vực. An ninh quốc gia là ưu tiên tuyệt đối”, ông nói.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Mỹ đã huy động khoảng một nửa năng lực phòng không của NATO cho chiến dịch, và các nước đồng minh nhận thức rõ vai trò của Ba Lan trong việc duy trì an ninh khu vực.
Sau khi chuyển giao các hệ thống phòng không tầm xa S-200 có nguồn gốc Liên Xô cho Ukraine, cùng các tổ hợp tầm ngắn hơn như S-125, lực lượng vũ trang Ba Lan hiện phụ thuộc đáng kể vào Patriot.
Tình trạng này dự kiến kéo dài cho đến khi các tiêm kích F-16 được nâng cấp lên chuẩn F-16V và các tiêm kích F-35A được bàn giao, đạt cấu hình Block 4.
Năng lực phòng không của nhiều quốc gia châu Âu vận hành Patriot đã suy giảm do các đợt viện trợ quy mô lớn cho Ukraine. Giới chức Đức hồi tháng 3 cảnh báo nước này đang đối mặt nguy cơ phòng thủ yếu trước các cuộc tấn công bằng máy bay hoặc tên lửa.
Tại Ba Lan, những hạn chế về phòng không từng bộc lộ trong các vụ máy bay không người lái xâm nhập hồi tháng 9, cũng như cuối tháng 11 khi không quân nước này đặt Patriot trong trạng thái báo động cao để đối phó với nhóm bốn tiêm kích MiG-31 của Nga hoạt động trên Biển Baltic.
Trong khi đó, việc các hệ thống Patriot bị lực lượng Nga phá hủy nhanh chóng tại Ukraine khiến nhu cầu bổ sung cho tuyến đầu tiếp tục ở mức cao. Tuy nhiên, nguồn cung dự kiến hạn chế khi chính quân đội Mỹ cũng đang thiếu hụt.
Tháng 7/2025, quân đội Mỹ cho biết lượng dự trữ Patriot chỉ còn khoảng 25% so với nhu cầu do Lầu Năm Góc đề ra, sau khi vừa viện trợ lớn cho Ukraine vừa sử dụng trong các hoạt động tác chiến với Iran hồi tháng 6/2025.
Các báo cáo từ nhiều nguồn phương Tây ngày 5/3/2026 cho hay lục quân Mỹ đã sử dụng hơn 800 tên lửa đánh chặn chống đạn đạo của Patriot chỉ trong 5 ngày giao tranh với lực lượng Iran.
Sau khi Mỹ và Israel mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran từ ngày 28/2 với mục tiêu lật đổ chính quyền nước này, nhiều video từ Trung Đông đã đặt ra nghi vấn về hiệu quả của hệ thống Patriot.
Patriot Mỹ thất bại khi không đánh chặn được tên lửa đạn đạo Iran tại Al Udeid Tại khu vực Vùng Vịnh, bao gồm Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, các tổ hợp này thường phóng ba tên lửa đánh chặn cho mỗi mục tiêu, thay vì hai như thông lệ, cho thấy xác suất tiêu diệt thấp.
Hệ thống Patriot cũng nhiều lần không đánh chặn được mục tiêu, thậm chí trong một số trường hợp gây thương vong cho dân thường.
Để tăng cường lực lượng tại Trung Đông, Mỹ đã điều chuyển cả tên lửa đánh chặn và các tổ hợp phòng không từ nhiều căn cứ trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc. Việc này diễn ra cả trước và sau khi chiến dịch quân sự nhằm vào Iran được triển khai.