Tòa tuyên án

Ba bị cáo lĩnh án vì ma túy

Ngọc Minh - Quốc Bình 10/07/2024 - 17:19

Ngày 10/7, TAND tỉnh TT-Huế xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với 3 bị cáo Hồ Minh Tuấn (SN 1988), Trần Đức Thắng (SN 1990, cùng trú tại TP.Huế, tỉnh TT-Huế) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1991, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế).

Theo cáo trạng, lúc 15h phút ngày 25/12/2023 tại Quốc lộ 1A đoạn cánh đồng Thanh Lam thuộc tổ 11, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, bị cáo Vũ bị Phòng cảnh sát tội phạm về ma túy Công an tỉnh TT-Huế phát hiện bắt quả tang khi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thu giữ trong túi quần bên phải của Vũ 1 gói giấy bạc, bên trong chứa 5 viên nén màu đỏ.

11.9.2023-tand-tp.da-nang-xet-xu-vu-an-giet-nguoi.01_33_21_15.still019.jpg
Ba bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Vào lúc 14h, ngày 26/12/2023 tại trước nhà số 137 đường Ngự Bình, phường An Cựu, thành phố Huế, bị cáo Thắng bị Phòng cảnh sát tội phạm về ma túy Công an tỉnh TT-Huế phát hiện bắt quả tang khi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thu giữ trong túi áo khoác bên trái của Thắng đang mặc 01 gói nilon màu trắng, bên trong có 20 viên nén màu đỏ.

Trên cơ sở lời khai của Vũ và Thắng, cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh với Tuấn và xác định: Tuấn bắt đầu bán ma túy từ đầu năm 2023 tại địa bàn thành phố Huế, ma túy mà Tuấn bán được mua của một số người (không xác định được nhân thân lai lịch) ở khu vực đường Trần Huy Liệu, thành phố Huế.

Mỗi lần Tuấn mua từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, sau đó đưa về nhà tại phường Phước Vĩnh, thành phố Huế chia nhỏ số ma túy này để bán cho người khác kiếm lời.

Ngoài các lần bán ma túy cho Vũ và Thắng như đã nêu trên, trong tháng 12/2023, Tuấn còn 02 lần bán tổng cộng 22 viên ma túy cho Vũ với giá 900.000 đồng; 02 lần bán tổng cộng 15 viên ma túy cho Thắng với giá 500.000 đồng và bán cho nhiều người khác nhưng Tuấn không biết tên, địa chỉ và lai lịch của những người này.

Tại phiên tòa, ba bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

HĐXX xét thấy, các bị cáo có nhân thân rất xấu, đã từng bị Tòa án xử phạt nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục phạm tội, cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội để giáo dục và răn đe.

Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Minh Tuấn 7 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Trần Đức Thắng 1 năm tù và Nguyễn Quốc Vũ 1 năm tù về tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba bị cáo lĩnh án vì ma túy