Australia: Bắt giữ nghi can là mẹ của những đứa trẻ trong vụ thảm sát

Quý Khôi(TH)| 20/12/2014 13:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo BBC, cảnh sát Australia ngày 19/12 đã bắt giữ nghi can gây ra vụ thảm sát bằng dao khiến 8 đứa trẻ thiệt mạng tại một ngôi nhà ở Cairns.

Người phụ nữ 37 tuổi này đã bị bắt giữ sau khi được điều trị thương tích và đã có thể nói chuyện lưu loát, liền mạch với cảnh sát.

Được biết, nghi can là mẹ của 7 trong số 8 nạn nhân, đứa trẻ còn lại là cháu gái của nghi can.

Theo cảnh sát Bruno Asnicar cho biết: “Bà mẹ 37 tuổi của những đứa trẻ trong vụ thảm sát này đã bị bắt vì nghi ngờ giết người và hiện đang chịu sự kiểm soát của Cảnh sát tại bệnh viện Cairns Base”.

Bà mẹ này cũng chưa bị buộc tội chính thức từ phía cảnh sát vì tất cả còn đang đợi kết luận của nhóm điều tra pháp y.

Australia: Bắt giữ nghi can là mẹ của những đứa trẻ trong vụ thảm sát

Hiện trường  nơi xảy ra vụ án. Ảnh: ABC News.

Trước đó, cảnh sát thành phố Cairns (miền Bắc Australia) đã phát hiện thi thể của 8 đứa trẻ trong độ tuổi từ 18 tháng đến 15 tuổi, trong một ngôi nhà tại thành phố này.

Ngoài 8 thi thể của những đứa trẻ, nghi can của vụ án mạng cũng được phát hiện nằm bất tỉnh trong ngôi nhà với nhiều vết thương do dao gây ra.

Australia: Bắt giữ nghi can là mẹ của những đứa trẻ trong vụ thảm sát

Người dân đặt hoa và gấu bông cầu nguyện cho những đứa trẻ - Ảnh: AFP

Tại hiện trường gây án, cảnh sát cũng tìm thấy và đang tiến hành điều tra một số loại vũ khí khác.

Thủ tướng Australia, Tony Abbott tuyên bố: “ Đây là một tội ác không thể tha thứ”.

Vụ thảm sát này xảy ra chỉ cách vài ngày sau vụ bắt cóc con tin tại Sydney làm chấn động nước Úc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Australia: Bắt giữ nghi can là mẹ của những đứa trẻ trong vụ thảm sát