Ẩu đả khi va chạm giao thông, người chết, kẻ vào tù

Trần Liêm| 14/06/2016 16:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 14/6, TAND TP Hồ Chí Minh đưa vụ án Nguyễn Lê Hiền phạm tội “Giết người” ra xét xử. Vụ án như hồi chuông cảnh báo người tham gia giao thông nên đối xử có văn hóa với nhau, đừng vì chuyện nhỏ không mong muốn mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hồ Chí Minh, khoảng 00h ngày 03/11/2015, sau khi uống bia và hát karaoke, Nguyễn Chí Trung điều khiển xe máy chở chị G, Nguyễn Lê Hiền điều khiển xe máy chở chị N, lưu thông trên đường Nơ Trang Long hướng quận Bình Thạnh về quận Thủ Đức.

Khi gần đến cầu Bình Lợi, nhóm Trung gặp nhóm Nguyễn Văn Thanh, Ngô Văn Chín và Cường đi trên 02 xe máy. Lúc này, Trung đang chạy xe thì Thanh chạy xe lên ép sát, chửi bới và dùng tay đánh vào mặt Trung vì cho rằng Trung ép xe của Thanh. Trung bỏ chạy một đoạn thì bị Thanh chặn xe lại. Thanh và Chín nhảy xuống xe dùng nón bảo hiểm đánh Trung.

Ẩu đả khi va chạm giao thông, người chết, kẻ vào tù

Các bị cáo tại phiên tòa

Nghe tiếng chị G kêu cứu, Hiền quay xe lại tìm hung khí hỗ trợ Trung thì bị Cường dùng chân đạp té ngã. Cường nhặt cục đá dưới đường đánh trúng đầu Hiền gây thương tích. Nghe tiếng người dân hô “Công an đến”, Cường lên xe bỏ chạy nhưng xe không nổ máy. Lúc này, Hiền nhặt một cục đá to, chạy đến đánh trúng đầu Cường, làm đối phương ngã xuống đất bất tỉnh. Thanh từ xa nhìn thấy Cường bị đánh bất tỉnh nên cầm cây tre xông vào đánh Hiền và Trung bị thương.

Công an phường 13, quận Bình Thạnh trên đường tuần tra phát hiện đánh nhau nên can thiệp. Cường, Hiền, Trung được đi cấp cứu. Trên đường đi, Cường chết trước khi vào bệnh viện.

TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Lê Hiền (sinh năm 1990, cư ngụ tại số 2/2 đường 46, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) 9 năm tù về tội "Giết người", Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1990, cư ngụ tại số 20 đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", Ngô Văn Chín (sinh năm 1988, cư ngụ tại số 2B Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) 1 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ẩu đả khi va chạm giao thông, người chết, kẻ vào tù