Anh trai kéo em gái xuống suối hiếp dâm

Quốc Thịnh| 29/12/2015 08:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khi đi chặt nứa, thấy khu vực vắng vẻ, Siêng kéo em gái xuống ven suối rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

TAND tỉnh Điện Biên vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối tượng Lý Khé Siêng (SN 1999, trú tại bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên về tội Hiếp dâm trẻ em.

Anh trai kéo em gái xuống suối hiếp dâm

Lý Khé Siêng khi bị bắt

Cáo trạng truy tố cho biết, ngày 11/8/2015 Lý Khé Siêng rủ em gái là L.P.T (SN 2006) lên khu vực suối thuộc bản Huổi Sâu để chặt nứa. Sau khi chặt nứa xong, thấy khu vực vắng người qua lại, Siêng nảy sinh ý định xấu với em gái.

Sau đó, Siêng ép em gái nằm xuống ven suối rồi thực hiện hành vi giao cấu. Trong quá trình thực hiện, mặc dù T. van xin và kêu đau nhưng Siêng vẫn quyết thực hiện đến cùng. Sau khi thỏa mãn thú tính, Siêng thấy vùng kín của em gái chảy máu nên lấy lá cây rừng đắp cầm máu rồi cõng T về nhà. Trên đường đi, Siêng dặn T không được kể chuyện này với ai.

Về đến nhà, Siêng để em xuống giường rồi bỏ đi chơi. Đến chiều cùng ngày, khi đi làm về chị gái T phát hiện em gái vẫn chảy máu ở vùng kín nên đưa T đến Trạm y tế. Tại đây, các nhân viên y tế nghi ngờ T bị xâm hại nên báo Công an. Lý Khé Siêng bị bắt ngay sau đó.

Tại tòa, Lý Khé Siêng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại chính em gái của mình, tuy nhiên bị cáo là người dân tộc, trình độ học vấn thấp, thiếu hiểu biết pháp luật nên HĐXX đã tuyên phạt Lý Khé Siêng 7 năm tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh trai kéo em gái xuống suối hiếp dâm