Anh em sinh đôi rủ nhau đi cướp tài sản của lái xe taxi

Gia Anh| 18/07/2019 09:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để có tiền tiêu xài, hai anh em song sinh đã rủ nhau lên kế hoạch đi cướp tài sản của tài xế taxi.

Ngày 18/7, Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự hai anh em song sinh Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Quang Đại (18 tuổi, ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài, hai anh em Vĩ - Đại đã lên kế hoạch đi cướp tài sản của tài xế taxi. Để thực hiện hành vi, ngày 15/7, hai anh em Vĩ đến bến xe Tây Ninh để gọi taxi. Lúc này, ông Trương Trịnh Hoàng Xuân (51 tuổi, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) chạy xe đến và được anh em Vĩ yêu cầu chở đến xã Tân Lập, huyện Tân Biên, rồi sau đó đi vào căn cứ Ba Định.

Anh em sinh đôi rủ nhau đi cướp tài sản của lái xe taxi

Hai anh em song sinh rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài

Khi đi qua khu vực vắng người, hai đối tượng kêu tài xế taxi dừng lại rồi mượn điện thoại gọi cho gia đình. Ông Xuân vừa đưa điện thoại ra thì Vĩ dùng dây siết cổ, còn Đại dùng gậy sắt đánh nạn nhân ngất xỉu, sau đó cả hai lục lọi đồ đạc, cướp đi chiếc điện thoại cùng số tiền 900 ngàn đồng và bỏ trốn.

Đến chiều cùng ngày, sau khi tỉnh dậy, ông Xuân đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Vào cuộc điều tra, Công an đã xác định được đối tượng gây án là anh em Vĩ -Đại nên đã đưa về trụ sở để làm việc.

Tại đây, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết thêm, trước đó, hai anh em còn gây ra 8 vụ trộm cắp môtô và 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở huyện Châu Thành và Tân Biên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh em sinh đôi rủ nhau đi cướp tài sản của lái xe taxi