Án tử hình cho bị cáo vận chuyển thuê ma túy

Thanh Phương| 28/07/2022 18:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/7, TAND tỉnh Ninh Bình đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Khuê (SN 1974, trú tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

khuebicao.jpg
Bị cáo Khuê tại phiên sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, để có tiền tiêu xài cá nhân Nguyễn Khuê nhận lời vận chuyển hơn 1,5 kg ma túy loại Methamphetamine đi từ thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ra thành phố Hà Nội giao cho một người đàn ông không quen biết để lấy tiền công 5 triệu đồng.

Sáng 12/11/2021, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và bắt giữ Khuê tại khu vực phố Ghềnh, phường Yên Bình (thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) cùng với số lượng ma túy trên.

Trong lí lịch của bị cáo, Nguyễn Khuê là đối tượng nghiện ma túy, đã từng có tiền án về tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2018 Khuê chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. 

Tại phiên tòa, Khuê thành khẩn nhận tội và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi xem xét toàn diện, khách quan vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khuê án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án tử hình cho bị cáo vận chuyển thuê ma túy