Ngày 5/3, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Hoàng (SN 1989, trú tại huyện Ea Kar) về tội "Giết người". Nạn nhân là chị L.T.C. (SN 1986), em họ của Hoàng.
Theo cáo trạng, Hoàng và chị C. có quan hệ họ hàng và sinh sống cùng xã, Hoàng nảy sinh tình cảm yêu đương với chị C., nhưng bị chị từ chối. Từ đó, Hoàng nảy sinh lòng ghen tuông, thù hận.
Tối 24/8/2024, chị C. cùng con trai và một số người thân đến nhà hàng xóm chơi. Khoảng 21h15', khi Hoàng đi về, thấy chị C. từ nhà hàng xóm đi ra, cơn ghen trong người Hoàng bùng phát.
Hoàng về nhà lấy hai con dao, quay lại tìm chị C. Khi gặp chị C. đang chở con trai về, Hoàng chặn xe, lao vào cãi vã. Thấy chị C. gọi điện thoại, Hoàng nghi ngờ chị báo công an, liền rút dao chém. Nhát dao đầu tiên không trúng do lưỡi dao tuột khỏi cán.
Khi chị C. bỏ chạy, Hoàng đuổi theo, dùng con dao còn lại đâm chém liên tiếp vào người chị C. Phát hiện sự việc, một số người dân gần đó đã chạy đến can ngăn, truy đuổi nên Hoàng bỏ chạy. Tuy nhiên, khi bỏ chạy được khoảng 5m, nghĩ chị C. chưa chết nên Hoàng quay lại tiếp tục ra tay sát hại chị C. đến cùng.
Hành vi tàn ác của Hoàng đã khiến chị C. tử vong với 23 vết thương trên người. Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn nhưng bị công an bắt giữ ngay sau đó.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là dã man, mất nhân tính, gây phẫn nộ trong dư luận.
Sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Nguyễn Duy Hoàng mức án tử hình.