Trộm tàu thủy 180 tấn, giá trị 1 tỷ đồng rồi tháo dời ra để bán

Vũ Ba| 08/09/2020 16:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi trộm cắp tàu thủy 180 tấn ở Thái Bình, nhóm đối tượng đưa về Hải Dương tháo dời ra để bán, nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát đường thủy - CATP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an Hải Dương lai dắt, bàn giao một tàu vỏ sắt có trọng tải 180 tấn do một nhóm đối tượng trộm cắp từ huyện Tiền Hải mang ra khu vực huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương để tiêu thụ.

Trước đó, ngày 31/8, CAH Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) nhận được tin báo về việc, gia đình ông Nguyễn Hồng Quân (SN 1976, xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải) bị mất tàu vỏ sắt tải trọng khoảng 180 tấn, công suất máy 165CV và 1 thuyền nan lắp máy 8CV buộc theo tàu, với tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng.  

Ngày 2/9, Phòng Cảnh sát đường thủy - CATP Hải Phòng nhận được thông tin đề nghị phối hợp điều tra từ công an huyện Tiền Hải về vụ trộm cắp nói trên. 

Quá trình rà soát, Phòng Cảnh sát đường thủy - CATP Hải Phòng phát hiện 1 tàu có đặc điểm tương tự phương tiện bị trộm cắp di chuyển từ cửa sông Văn Úc qua bến phà Dương Áo (huyện Tiên Lãng) vào rạng sáng 31/8.

Từ đây, Phòng Cảnh sát đường thủy - CATP Hải Phòng rà soát các luồng lạch trên sông, phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy Hải Dương lần theo dấu vết, truy tìm phương tiện.

Ngày 5/8, lực lượng chức năng phát hiện con tàu vỏ sắt được cất giấu tại con lạch thuộc nhánh sông Thái Bình, ở thôn Trại Vực, xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng đang phá dỡ các bộ phận của tàu để mang đi tiêu thụ.

Cơ quan công an đã tạm giữ 3 đối tượng cùng tang vật và bàn giao cho CAH Tiền Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. 

Trộm tàu thủy 180 tấn, giá trị 1 tỷ đồng rồi tháo dời ra để bán

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ các đối tượng đang tiến hành tháo dỡ con tàu để bán, sau khi trộm cắp

Trước đó, đêm 1/3, tàu thủy HD-2626, tải trọng 400 tấn, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng của ông Nguyễn Quang Tưởng (ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, Hải Dương) neo trên sông Thái Bình, thuộc địa bàn xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà cũng từng bị trộm cắp. Sau đó, phương tiện này được di chuyển về khu vực sông Cấm, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Nhận được tin báo và đề nghị phối hợp, Phòng Cảnh sát đường thủy - CATP Hải Phòng đã rà soát, bắt giữ Đào Văn Số (SN 1991, ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Cao Văn Trưởng (SN 1993, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) cùng tang vật bị hai đối tượng này trộm cắp.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm tàu thủy 180 tấn, giá trị 1 tỷ đồng rồi tháo dời ra để bán