Đấm con nợ tử vong vì không trả tiền

Hồ Huy| 11/02/2020 07:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mâu thuẫn về việc nợ nần, Hồng đấm Tâm ngã xuống đường và tử vong sau 3 ngày nhập viện điều trị.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hồng (SN 1977, quê Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 3/2, Nguyễn Văn Hồng điều khiển xe máy BS: 65K1-246.24 đến quán ăn Phố Đá thuộc khu dân cư Kim Thanh 1, KP Long Bình, P.Khánh Bình, TX.Tân Uyên thì gặp Phạm Văn Tâm (SN 1972, quê tỉnh Vĩnh Long). 

Thấy Tâm, Hồng dừng xe gọi nói chuyện để đòi nợ số tiền mà Hồng cho Tâm vay trước đó. Lời qua tiếng lại, giữa 2 bên mâu thuẫn, cãi vã. Hồng dùng tay đấm vào mặt khiến khiến Tâm té ngã xuống đường sau đó bỏ đi.

Tâm được đưa vào bệnh viện cấp cứu, đến ngày 6/2 thì tử vong.

Cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ, xử lý theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đấm con nợ tử vong vì không trả tiền