Con chém bố trọng thương vì không cho tiền mua ma túy

Đức Chung| 22/05/2020 13:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lên cơn nghiện nhưng bố không cho tiền mua ma túy nên Dương đã lấy dao chém bố đẻ nhiều nhát rồi bỏ trốn lên rừng.

Ngày 22/5, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lộc Văn Dương (SN 1984, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi Giết người.

Con chém bố trọng thương vì không cho tiền mua ma túy

Đối tượng Lộc Văn Dương. Ảnh C.H.

Trước đó, vào chiều 13/5, khi lên cơn nghiện ma túy, Dương liền xin tiền bố để mua thuốc nhưng ông Lộc Văn Hùng không cho khiến 2 bố con to tiếng với nhau. Bực tức, Dương liền xuống bếp lấy con dao rồi chém ông Hùng nhiều nhát vào người.

Lúc này, người dân nghe tiếng kêu cứu thì Dương liền bỏ chạy lên rừng, còn ông Hùng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được thông tin, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ Dương không lâu sau khi bỏ trốn. Được biết, Dương là đối tượng nghiện từ nhiều năm nay.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con chém bố trọng thương vì không cho tiền mua ma túy