Ngày 29/9, TAND khu vực 1 – TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thanh Phương (SN 1988) và Hoàng Ngọc Phước (SN 1999), cùng trú tại TP. Huế về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 20/01/2025, Phương tổ chức tiệc sinh nhật tại quán Quận 1 BEER GARDEN, địa chỉ số 06 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội (nay thuộc phường Thuận Hóa, TP. Huế). Cùng dự tiệc có nhóm bạn gồm: Phước, Lê Văn Hoài Quốc (SN 1998), Đặng Thị Mỹ Hoa (SN 2001), Dương Thị Mỹ Duyên (SN 2005) và một người tên Sơn.
Khoảng 21h cùng ngày, cả nhóm ngồi tại bàn VIP 6, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Trong lúc vui vẻ, Phương đề nghị mua ma túy để cả nhóm sử dụng. Lúc này, Quốc từ chối, những người còn lại không có ý kiến gì. Sau đó, Sơn ra về trước.
Khoảng 5 phút sau, Phương xuống khu vực nhà vệ sinh nam và mua 01 viên ma túy dạng kẹo cùng 01 gói ma túy dạng khay từ một người tên “Vinh” (chưa rõ lai lịch).
Sau khi quay lại bàn VIP 6, Vinh đặt gói ma túy dạng khay dưới góc bàn nơi Phước đang ngồi. Phương đưa cho Phước một viên ma túy dạng kẹo và nhờ Phước “xào” ma túy dạng khay để cả nhóm cùng sử dụng, Phước đồng ý.
Trong lúc Phước chuẩn bị ma túy, Phương rủ Hoa xuống nhà vệ sinh để sử dụng. Tại đây, Phương và Phước cùng sử dụng ma túy, sau đó đưa phần còn lại cho Hoa sử dụng. Số ma túy chưa dùng hết, Phương mang về bàn VIP 6, để mọi người cùng sử dụng tiếp.
Đến khoảng 23h50, khi nhóm của Phương đang ăn uống và sử dụng ma túy thì Cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Phương là người trực tiếp liên lạc, trả tiền mua ma túy và rủ rê nhóm bạn sử dụng. Hoàng Ngọc Phước là người hỗ trợ “xào” ma túy và cùng tham gia sử dụng với Phương và Hoa.
Cả hai bị cáo đều có nhân thân xấu. Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Thanh Phương từng có một tiền án chưa được xóa án tích.
Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, lời khai các bị cáo cùng các chứng cứ thu thập được, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Phương 8 năm tù giam; Hoàng Ngọc Phước 7 năm 3 tháng tù giam.