Trong các ngày 13, 14 và 15/7, TAND khu vực 1 - Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Dương Trung Hiếu (18 tuổi, ở phường Lý Văn Lâm) và 43 đồng phạm về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Dương Trung Hiếu với H.V.T (chưa đủ 18 tuổi, ngụ phường Tân Thành).
Vào khoảng 17 giờ ngày 14/02/2025, H.V.T và Hiếu hẹn đánh nhau lúc 01 giờ ngày 15/2/2025 trong khu dân cư Minh Thắng, đường Lê Duẫn, khóm 17, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.
H.V.T liên lạc qua Messenger, rủ thêm nhiều người tham gia. Những người được gọi tiếp tục rủ bạn bè rồi tập trung tại hẻm Cựa Gà, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.
Tại đây, H.V.T mang ra 3 cây dao có lưỡi dài khoảng 1m. Một người trong nhóm mang đến 2 cây dao; một số hung khí khác được lấy tại khu đất trống gần đó.
Những người cầm hung khí đi bộ qua cầu nối giữa phường An Xuyên và phường Lý Văn Lâm. Số còn lại chạy xe máy đến khu vực dốc cầu phía phường An Xuyên để đón, sau đó cả nhóm theo các tuyến đường Lý Văn Lâm, Tạ Uyên đến điểm hẹn.

Cùng thời điểm, Hiếu liên lạc, tập hợp thêm người. Khoảng 0 giờ ngày 15/2/2025, nhóm này có mặt tại đường Lê Duẩn với dao tự chế, chỉa, chai bia và bom xăng tự chế. Khoảng 1 giờ, hai nhóm gặp nhau tại điểm hẹn.
Nhóm của H.V.T cầm hung khí xông về phía nhóm Hiếu nhưng bị ném bom xăng nên bỏ chạy. Sau khi chạy được một đoạn, phát hiện phía đối phương không còn bom xăng, nhóm của H.V.T quay lại rượt đuổi nhóm Hiếu sau đó bỏ chạy theo nhiều hướng.
Trong lúc truy đuổi, Lê Thịnh (20 tuổi, ở phường Lý Văn Lâm) dùng dao chém trúng vùng đầu D.H.B (chưa đủ 18 tuổi). Khi B. bỏ chạy, Thịnh tiếp tục ném dao trúng gót chân, khiến B. ngã xuống kênh.
Trương Phúc Hậu (19 tuổi, ở phường Lý Văn Lâm) nhận ra D.H.B là người quen nên kéo lên bờ. Sau đó, D.H.B được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị.
Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau xác định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của D.H.B là 35%.
Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải.
Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm, đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác, xâm phạm trật tự an toàn xã hội.
Kết thúc phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện vụ án, đánh giá tính chất, mức độ, hành vi phạm tội và hậu quả của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt hình bị cáo với hình phạt cao nhất là 05 năm 06 tháng tù và bị cáo thấp nhất là 01 năm tù về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Riêng các bị cáo Dương Kiến Quốc, Nguyễn Thành Danh, P.T.Đ. hình phạt chung của 2 tội là 3 năm tù, Huỳnh Tấn Khang hình phạt là 01 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, để tạo điều kiện cho các bị cáo được tiếp tục học tập.
Trong vụ án này, đáng chú ý hơn hết, thời điểm xảy ra vụ án có 32 trong tổng số 44 bị cáo là người chưa thành niên, trong đó bị cáo nhỏ tuổi nhất chỉ mới 15 tuổi 10 tháng 10 ngày, có bị cáo còn đang là học sinh, sinh viên.
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhưng các bị cáo lại chọn phương thức giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực không nên có, bất chấp hậu quả có thể xảy ra đối với bản thân, gia đình và xã hội.