Án mạng từ việc nói chuyện điện thoại lớn tiếng

Tiểu Bình| 01/07/2018 08:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị chủ nhà mắng chửi và đuổi ra khỏi nhà vì nói chuyện điện thoại lớn tiếng nên giữa chủ và khách xảy ra cự cãi, đánh nhau. Hậu quả chủ nhà bị khách đánh chết.

TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Suốl (SN 1984, quê Long An) 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 27/1/2018, Suốl đến nhà ông Nguyễn Văn Cư (khu phố Hải An, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) chơi. Tại đây, do Suốl gọi điện thoại nói lớn tiếng nên bị ông Cư mắng chửi và đuổi ra khỏi nhà. Bực tức, Suốl đã dùng tay bóp vỡ bóng đèn chiếu sáng nhà ông Cư thì bị ông này dùng dao đâm gây xước da mu bàn tay trái và vùng lưng.

Bực tức, Suốl đã nhặt đá ném, dùng tay giật phá hàng rào lưới B40 và tạt nước vào nhà ông Cư. Ông Cư cầm dao đuổi Suốl. Trên đường bỏ chạy, Suốl nhặt được 1 khúc gỗ, quay lại đánh 1 nhát vào vùng đầu ông Cư làm nạn nhân ngã gục xuống đất và tử vong sau đó. Theo kết quả giám định pháp y, ông Cư tử vong do nứt sọ, phù não, chảy máu não.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Suốl đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Căn cứ vào tình tiết của vụ án và quy định của pháp luật, HĐXX đã tuyên bị cáo mức án như trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án mạng từ việc nói chuyện điện thoại lớn tiếng