Án mạng sau lời "ghẹo gái" đêm 30 Tết

Ngọc Khánh| 13/02/2019 09:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố bị can, bắt tam giam đối tượng Nguyễn Văn Út (SN 1994, trú tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) về tội giết người.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4/2/2019 (tức 30 Tết), Nguyễn Văn Út cùng bạn là Huỳnh Thanh Thu ngồi nhậu tại quán Đồng Quê thuộc thôn Diêm Trường, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu.

Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Vũ cùng với nhóm bạn trong đó có chị Nguyễn Thị Mỹ Ly và 4 người khác cũng đang ngồi nhậu tại quán.

Trong lúc nhậu, chị Nguyễn Thị Mỹ Ly có đi qua bàn của Út để vào nhà vệ sinh thì Út buông lời chọc ghẹo. Ly không nói gì và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Út đi theo vào nhà vệ sinh nam và la hét khiến Ly sợ hãi chạy ra ngoài. 

Án mạng sau lời

Đối tượng Út (hình nhỏ)

Khi ra ngoài, Ly có nói chuyện với nhóm bạn, Út nghe tiếng nghĩ chị Ly nói xấu mình nên qua bàn hỏi nhưng không ai nói gì nên Út quay về bàn nhậu.

Một lúc sau, Út lấy xe chạy đến khu vực chợ Đò thuộc thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc lấy một con dao cất giấu trước đó rồi trở lại quán. Út điều khiển xe chạy vào quầy tính tiền rồi quay lại lao thẳng vào bàn nhậu của nhóm Vũ làm cả nhóm bỏ chạy ra khỏi quán, Út rút dao đang để trên xe đuổi theo.

Thấy Vũ chạy trên đường bê tông, Út cầm dao đuổi theo cách quán Đồng Quê khoảng 70m thì đuổi kịp, Út dùng dao đâm, chém liên tục vào người Vũ, làm Vũ ngã gục chết tại chỗ do mất máu cấp. Sau đó, Út cầm dao đi bộ về nhà vứt dao xuống ao rau muống trước cửa rồi vào nhà ngủ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đủ căn cứ để khởi tố Út về tội giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án mạng sau lời "ghẹo gái" đêm 30 Tết