Án mạng nghiêm trọng trên công trường khai thác than

Hoàng Huy| 22/12/2020 21:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Xuất phát từ mẫu thuẫn cá nhân, đối tượng Nguyễn Xuân Hoài đã dùng dao đâm một người phụ nữ trọng thương, sau đó tự đâm nhiều nhát vào cơ thể dẫn đến tử vong.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào hồi 7h30 ngày 22/12, tại phân xưởng Sàng - Kho than Khe Chàm 3 (thuộc Công ty than Khe Chàm, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả) đã xảy ra vụ án mạng khiến 2 người thương vong.

1(1).png

Vụ án mạng tại khai trường than khiến nam công nhân tử vong tại chỗ. Ảnh minh hoạ.

Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, đối tượng Nguyễn Xuân Hoài (SN 1978, trú tại xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, là công nhân phân xưởng Sàng - Công ty than Khe Chàm) đã dùng dao đâm vào vùng bụng chị L.T.H (SN 1973, trú tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, công nhân cùng phân xưởng), khiến chị H. bị thương.

Sau khi đâm chị H. trọng thương, Hoài đã dùng dao tự đâm nhiều nhát vào vùng bụng mình dẫn đến tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị H. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả. Đồng thời, vụ việc cũng được trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối hợp với Công an TP Cẩm Phả và các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án mạng nghiêm trọng trên công trường khai thác than