An Giang: Giết người vì mâu thuẫn trong lúc đánh nhau

Thành Nhớ-Nghiêm Túc| 26/05/2021 18:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 26/05, Công an TX. Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Huỳnh Trung Việt (sinh năm 1986, ngụ phường Long Hưng, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 24/05, tại khu vực khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, TX. Tân Châu, Nguyễn Vũ Trường Duyên (tự Duyên Mù sinh năm 1978) và Ngô Văn Hiền (sinh năm 1988 cùng trú khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, TX. Tân Châu) có xảy ra mâu thuẫn cự cải đánh nhau với Huỳnh Trung Việt (tự Mách Thao).

trung-viet.jpg
Đối tượng Huỳnh Trung Việt

Trong lúc hai bên đánh nhau, Việt bất ngờ chạy vào trong nhà lấy 01 cây dao bấm cán xếp ra đâm trúng vào bụng Hiền, còn Duyên thì Việt đâm trúng ngực và bụng gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì Duyên tử vong. Ngay sau khi gây án, Việt bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an TX. Tân Châu đã có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ và tiến hành truy bắt Việt.

hung-khi-cua-mach-thao.jpg
Hung khí gây án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an TX. Tân Châu đã bắt được Huỳnh Trung Việt khi y đang lẩn trốn tại phường Hòa Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chỉ sau 24 giờ gây án.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An Giang: Giết người vì mâu thuẫn trong lúc đánh nhau