Với chủ đề “An Giang - Không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới”, sáng 17/5, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, cùng khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và nhiều nhà đầu tư lớn trong, ngoài nước.
.jpg)
Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, với không gian phát triển vừa “đồng bằng - rừng - biển vừa biên giới - nội địa”, An Giang cần cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, phấn đấu tăng trưởng ở mức hai con số; phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy Đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá.

Định hướng quy hoạch tỉnh An Giang hướng tới trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, có tốc độ tăng trưởng năng động; giữ vai trò trung tâm dịch vụ, trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, du lịch biển - đảo và kinh tế biên giới; nông, thủy sản và đầu mối logistics sông - biển - biên mậu kết nối Mê Kông với các thị trường trong nước và quốc tế.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, dựa trên các trụ cột: nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu; dịch vụ du lịch, thương mại và logistics; công nghiệp sạch, công nghiệp sinh học; kinh tế số và kinh tế biển - đảo.
Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại; phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên không gian biển - đảo - biên giới.
Định hướng đến năm 2050, tỉnh An Giang trở thành mô hình phát triển mới của Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế xanh và kinh tế tri thức.
.jpg)
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, sự kiện công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vào tỉnh An Giang có ý nghĩa đặc biệt không chỉ cho tỉnh An Giang mà còn cho cả vùng ĐBSCL - một trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước.
Hội nghị công bố quy hoạch cũng nhằm giúp cho An Giang xác lập tầm nhìn, không gian phát triển mới tạo ra được tác động lực tăng trưởng mới và thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho địa phương trong tiến trình vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng ĐBSCL.

"Tôi đề nghị các doanh nghiệp được trao chứng nhận đầu tư hôm nay phải thực hiện dự án đúng các cam kết, đảm bảo nói đi đôi với làm; không để tình trạng “cam kết lớn, nhưng thực hiện nhỏ” chậm trễ trong triển khai. Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng lưu ý, Đặc khu Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử khi được lựa chọn là nơi tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027 với nhiều công trình, dự án quy mô lớn đang được triển khai tại đây.
Phó Thủ tướng đề nghị địa phương phải xem công trình phục vụ APEC là nền tảng phát triển lâu dài cho Đặc khu Phú Quốc, cho tỉnh An Giang với tầm nhìn đến 50 năm và dài hơn nữa.


Tại Hội nghị, tỉnh An Giang đã công bố, trao chứng nhận đầu tư cho 29 dự án, với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 162.000 tỷ đồng; trao chủ trương đầu tư cho 19 dự án; ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 04 đơn vị và trao 24 bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án cho các nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư dự kiến hơn 1.566 tỷ đồng.