Chuyển động

Ấn Độ phản ứng đối với vụ tấn công ở Kasmir khiến 27 người thiệt mạng

Quỳnh Trâm 23/04/2025 - 21:06

Ngày 23/4, Thủ tướng Ấn Độ tổ chức một cuộc họp của Ủy ban Nội các về An ninh tại dinh thự của ông ở New Delhi để thảo luận về vụ tấn công Pahalgam, một trong những vụ tấn công tồi tệ nhất ở Kashmir trong nhiều năm.

Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah, các Bộ trưởng khác và các quan chức an ninh hàng đầu trong Chính phủ Ấn Độ.

Trước đó cùng ngày, ông Modi đã tổ chức một cuộc họp với cố vấn an ninh quốc gia, Bộ trưởng Ngoại giao và các quan chức cấp cao khác tại sân bay New Delhi, nơi ông hạ cánh sau khi cắt ngắn chuyến công du cấp nhà nước đến Arab Saudi vì vụ tấn công khiến 26 du khách thiệt mạng ở Pahalgam.

khung-bo-an-do.jpeg
Binh sĩ Ấn Độ trong chiến dịch tìm kiếm kẻ khủng bố ở Pahalgam (Ảnh: AFP)

Hơn một chục tổ chức Kashmir kêu gọi đóng cửa lãnh thổ để phản đối cuộc tấn công chết người vào khách du lịch. Những người biểu tình xuất hiện ở một số địa điểm hô vang các khẩu hiệu như "Ngừng giết người vô tội", "Khách du lịch là mạng sống của chúng tôi" và "Đó là một cuộc tấn công vào chúng tôi".

le-tang-nan-nhan-khung-bo-o-kasmir.jpeg
Lễ tang một nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở Kasmir. (Ảnh: Reuters)

Thủ hiến bang Kasmir Omar Abdullah đã công bố kế hoạch triệu tập một cuộc họp toàn đảng vào chiều 24/4 để thảo luận về tình hình đang diễn ra ở khu vực Himalaya sau vụ tấn công chết người hôm 22/4.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã cam kết sẽ phản ứng nhanh chóng đối với những kẻ thực hiện và lên kế hoạch vụ tấn công ở Pahalgam.

thu-hien-bang-kasmir.jpeg
Thủ hiến bang Kasmir Omar Abdullah (giữa) an ủi người thân nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở Pahalgam. (Ảnh: Reuters)

Theo truyền thông địa phương, vụ tấn công xảy ra ngày 22/4 (giờ địa phương) tại một đồng cỏ xa đường đi ở Pahalgam, một điểm đến nổi tiếng ở vùng núi có cảnh quan đẹp thu hút khách du lịch đặc biệt vào mùa hè.

Một nhóm những tay súng nghi là phiến quân đã giả vờ kiểm tra giấy tờ của du khách trước khi nổ súng sát hại họ. Vụ tấn công khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, bao gồm cả du khách trong nước và nước ngoài.

Lực lượng an ninh đang tìm kiếm các tay súng đứng sau vụ tấn công - cuộc tấn công tồi tệ nhất trong khu vực tranh chấp nhằm vào thường dân trong nhiều năm.

Bảy kẻ tấn công có vũ trang bị tình nghi thực hiện cuộc tấn công vào khách du lịch ở Pahalgam, trong đó có 4 đến 5 người được cho là đến từ Pakistan, tờ The Indian Express đưa tin, trích dẫn các nguồn tin an ninh. Trước đó, Mặt trận Kháng chiến (TRF), một nhóm vũ trang ít được biết đến xuất hiện trong khu vực vào năm 2019, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

kasmir.jpeg
Một trực thăng quân sự Ấn Độ bay qua khu vực xung quanh Baisaran gần Pahalgam. (Ảnh: AFP)

Kashmir đã chứng kiến một loạt các cuộc tấn công chết người, bao gồm cả chống lại công nhân nhập cư từ các bang Ấn Độ, kể từ khi New Delhi chấm dứt quyền bán tự trị của khu vực vào năm 2019 và hạn chế mạnh mẽ bất đồng chính kiến, tự do dân sự và tự do truyền thông.

New Delhi đã thúc đẩy mạnh mẽ du lịch và khu vực này đã thu hút hàng triệu du khách đến tham quan dãy Himalaya và những ngôi nhà thuyền được trang trí tinh xảo. Các quan chức từng tuyên bố, sự phát triển của du lịch ở đây là một dấu hiệu của sự bình thường trở lại, bất chấp sự hiện diện của các trạm kiểm soát an ninh, xe bọc thép và binh lính tuần tra.

Các vụ tấn công trước đây không nhắm vào khách du lịch. Sau vụ tấn công hôm 22/4, khách du lịch hoảng loạn bắt đầu rời khỏi Kashmir.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ phản ứng đối với vụ tấn công ở Kasmir khiến 27 người thiệt mạng