Ấn Độ: Giẫm đạp trong đám tang Hồi giáo, 18 người chết

SAND| 20/01/2014 13:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đã có 18 người chết trong vụ giẫm đạp kinh hoàng tại đám tang Mohammed Burhanuddin ở Mumbai.

Chính quyền địa phương thành phố Mumbai cho biết vụ giẫm đạp xảy ra khi hàng vạn người tập trung tại lễ tưởng niệm lãnh tụ tinh thần đạo Hồi giáo Syedna Mohammed Burhanuddin của cộng đồng người Dawoodi Bohra. Được biết, ông này đã qua đời hôm 16/1 vừa qua, hưởng dương 102 tuổi.

Ấn Độ: Giẫm đạp trong đám tang Hồi giáo, 18 người chết

Ấn Độ: Giẫm đạp trong đám tang Hồi giáo, 18 người chết

Ấn Độ: Giẫm đạp trong đám tang Hồi giáo, 18 người chết
Hàng vạn người Ấn Độ chen lấn, giẫm đạp lên nhau đến tưởng niệm người quá cố.

Biển người bị đổ dồn đè lên nhau tại cánh cổng ngôi nhà nơi đặt thi thể ông khiến 18 người chết tại chỗ và rất nhiều người bị thương đã được đưa vào bệnh viện.

Những năm gần đây, hàng trăm người ở Ấn Độ đã thiệt mạng trong các sự việc tương tự như thế này. Tháng 10/2013, 115 người bị nghiền nát trong một vụ giẫm đạp tại một lễ hội Hindu ở bang miền Trung Madhya Pradesh. Năm 2011, hơn 100 người chết tại một lễ hội ở bang miền Nam Kerala. Và năm 2008, hơn 220 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp hỗn loạn tại ngôi đền Ấn giáo Chamunda Devi bên trong pháo đài Mehrangarh ở thành phố Jodhpur bang Rajasthan Tây Bắc Ấn Độ. 

Ấn Độ: Giẫm đạp trong đám tang Hồi giáo, 18 người chết

Ấn Độ: Giẫm đạp trong đám tang Hồi giáo, 18 người chết

Ấn Độ: Giẫm đạp trong đám tang Hồi giáo, 18 người chết
Toàn bộ người dân đều mặc áo dài trắng phau.

Ấn Độ: Giẫm đạp trong đám tang Hồi giáo, 18 người chết

Ấn Độ: Giẫm đạp trong đám tang Hồi giáo, 18 người chết

Ấn Độ: Giẫm đạp trong đám tang Hồi giáo, 18 người chết 
Không khí u buồn bao trùm khắp các nẻo đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Giẫm đạp trong đám tang Hồi giáo, 18 người chết