Ai Cập ghi nhận ca tử vong đầu tiên do SARS-CoV-2

Theo Reuters(TH)| 09/03/2020 08:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Du khách Đức 60 tuổi qua đời hôm 8/3 có các dấu hiệu như suy hô hấp do viêm phổi cấp tính, nhiệt độ cơ thể cao. Người này trở thành người đầu tiên ở Ai Cập tử vong do nhiễm SARS-CoV-2.

Bộ Y tế Ai Cập cho biết du khách Đức đã đến nước này từ 7 ngày trước và xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hôm 7/3 tại bệnh viện Hurghada. Bệnh nhân đã ở Luxor trước khi được chuyển đến Hurghada.

Bệnh nhân được xác định đã có các dấu hiệu như suy hô hấp do viêm phổi cấp tính, nhiệt độ cơ thể cao. Bộ Y tế và Dân số Ai Cập đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết và khử trùng.

Ai Cập ghi nhận ca tử vong đầu tiên do SARS-CoV-2

Công dân Đức tử vong tại Ai Cập do nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh Youm7

Trước đó, Bộ Y tế và Dân số Ai Cập xác nhận công dân Ai Cập đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 hồi đầu tháng này đang trong tình trạng nguy kịch.

Tính tới ngày 7/3 Ai Cập có tổng cộng 48 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 45 ca nhiễm mới là những người đi trên tàu du lịch ở tỉnh Luxor, trong đó có 19 khách du lịch nước ngoài. Các bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện kiểm dịch và cách ly ở tỉnh Marsa Matrouh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ai Cập ghi nhận ca tử vong đầu tiên do SARS-CoV-2